Vụ sát hại thiếu nữ: Thuê taxi chở thùng xốp chứa thi thể ra sông Hồng để phi tang

16/10/2023 16:21 GMT+7

Sau khi sát hại nạn nhân, Khanh phân thi thể thành nhiều phần rồi bỏ vào thùng xốp, gọi taxi chở ra sông Hồng (Hà Nội) để phi tang.

Chiều 16.10, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê H.Kiến Xương, Thái Bình; thường trú tại H.Gia Lâm, Hà Nội) về tội giết người.

Bị can phân xác thiếu nữ thành nhiều phần bỏ vào thùng xốp mang đi phi tang - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, chủ trì họp báo cung cấp thông tin vụ án

TRẦN CƯỜNG

Nạn nhân trong vụ án là chị H.Y.N (17 tuổi, trú P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Hà Nội), bị Khanh sát hại rồi phân xác thành nhiều phần phi tang xuống sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Bát Tràng (H.Gia Lâm, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 10.10, Khanh hẹn chị N. đến nhà Khanh tại phòng 5A8A tòa S2-12 Khu đô thị Vinhome Oceanpark (xã Đa Tốn, H.Gia Lâm). Khi vào phòng, Khanh và chị Nhi xảy ra mâu thuẫn nên Khanh dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị N. khiến nạn nhân tử vong.

Xem nhanh 20h ngày 16.10: Nghi phạm sát hại thiếu nữ vì một món nợ?

Sau khi sát hại nạn nhân, Khanh phân xác thành nhiều phần, cho vào thùng xốp rồi gọi điện thuê taxi đến chở mang đi phi tang.

Khanh mang thi thể nạn nhân đến sông Hồng, đoạn khu vực Miếu Bản (thôn Giang Cao, xã Bát Tràng), nhờ tài xế bê thùng xốp chứa thi thể nạn nhân xuống xe rồi một mình bê xuống sông phi tang. Sau đó, Khanh gọi tài xế taxi đến đón về.

Bị can phân xác thiếu nữ thành nhiều phần bỏ vào thùng xốp mang đi phi tang - Ảnh 2.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân

Đ.X

Chiều 12.10, sợ thi thể chị N. bị phát hiện, Khanh mua xi măng rồi quay lại bờ sông Hồng với mục đích phủ lên phía trên giấu thi thể nạn nhân. Nhưng do khu vực nơi giấu thi thể có nhiều người qua lại nên Khanh lại đi về.

Rạng sáng 13.10, Khanh một mình quay lại vị trí giấu thi thể nạn nhân và đổ xi măng phủ kín lên để che giấu.

Vụ sát hại thiếu nữ: Thuê taxi chở thùng xốp chứa thi thể ra sông Hồng để phi tang

Chiều 13.10, Khanh biết công an phát hiện thi thể chị N. nên đã bắt xe khách bỏ trốn về Thái Bình.

Khoảng 23 giờ ngày 14.10, Khanh bị công an bắt giữ tại nhà riêng ở xã Đồng Thái (H.Kiến Xương).

Quá trình công an vây bắt, Khanh đã dùng dao tự tử nhưng được lực lượng chức năng kịp thời ngăn lại, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện Khanh đã tỉnh táo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.