Vụ sụt lún khu tái định cư Hòa Liên: Vừa thi công vừa làm thủ tục nên cẩu thả

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/05/2022 20:15 GMT+7

Ở phiên phúc thẩm, HĐXX đã làm rõ mức thiệt hại gây sụt lún Khu tái định cư Hòa Liên 3, 4 (TP. Đà Nẵng ) là 581 triệu đồng. Nguyên do các bị cáo đã cẩu thả, vừa thi công vừa làm thủ tục nên bỏ qua nhiều khâu.

Chiều tối 5.5, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử phúc thẩm vụ án gây sụt lún Khu tái định cư Hòa Liên 3 và 4 liên quan các nguyên lãnh đạo Công ty TNHH Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh (66 tuổi, Tổng giám đốc) 2 năm tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; Nguyễn Văn Bường (60 tuổi, Phó tổng giám đốc) 3 năm tù, Hoàng Cung Thượng Hiền (56 tuổi, Trưởng phòng dự án tái định cư) 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Đề nghị HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra

Như Thanh Niên đã thông tin, ở phiên sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Bường 4 năm tù, Hoàng Cung Thượng Hiền 3 năm tù.

Từ trái qua: bị cáo Hiền, Tuấn Anh và Bường

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, năm 2010, UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, ủy quyền công ty các bị cáo quản lý, điều hành dự án công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Ở phiên phúc thẩm, bị cáo Hiền xin giảm nhẹ hình phạt (được hưởng án treo) và mức bồi thường, 2 bị cáo còn lại đều kêu oan, kháng cáo toàn bộ.

Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng kháng nghị, đề nghị HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại 6 vấn đề như: Tội danh 3 bị cáo chưa đúng; Xác định vụ án có thiệt hại hay không; Điều tra hành vi chiếm đoạt 402 triệu đồng tiền khoan khảo sát 14 lỗ khoan nhưng không thực hiện; Các vấn đề dân sự, giám định thiệt hại; Và mở rộng điều tra những người liên quan khác.

Tại phiên phúc thẩm hồi tháng 3 vừa qua, phiên tòa đã tạm dừng, đến ngày 5.5 mở lại, tập trung tranh luận về việc có thiệt hại hay không tại Khu tái định cư Hòa Liên 3 và 4.

Các luật sư của 3 bị cáo cũng thống nhất với Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng về việc không thể tách vụ án về hành vi của những người khác vì ảnh hưởng sự thật khách quan.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 5.5

NGUYỄN TÚ

Các luật sư còn cho rằng vụ án thực tế không xảy ra thiệt hại, nên không thể quy buộc các bị cáo phạm tội. Đồng thời, năm 2011, 2012, TP.Đà Nẵng trong 2 tháng cần gấp 400 nền đất tái định cư, theo quy trình phải mất 700 ngày nên các bên trong vụ án vừa thi công vừa làm thủ tục dẫn đến các vi phạm.

Đặc biệt, Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng và các luật sư còn chỉ rõ việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (thuộc Sở Xây dựng - đơn vị liên quan đến dự án) nhưng vẫn thực hiện giám định là không khách quan, vi phạm nghiêm trọng tố tụng.

Theo HĐXX, cả 2 dự án Hòa Liên 3, 4 đều sụt lún, cao trình thực tế thấp hơn được duyệt, không thể khớp nối hạ tầng. Nguyên do, nền đất yếu nhưng các đơn vị không khảo sát địa chất hoặc không bàn giao kết quả, dẫn đến thiết kế sai, gây hậu quả thi công, nghiệm thu ẩu dây chuyền.

Từng từ chối nhưng vẫn giám định

HĐXX cũng thống nhất việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng từng từ chối giám định nhưng sau đó vẫn thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra, không thông báo kết quả giám định cho các bên, là không đúng pháp luật.

Do đó, các kết quả giám định của trung tâm này về việc sụt lún 2 dự án gây thiệt hại là 9,25 tỉ đồng đều không được xem xét làm chứng cứ buộc tội. HĐXX đã căn cứ Công văn 939 ngày 13.2.2020 của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, trong đó nêu phần khắc phục hậu quả là 581 triệu đồng.

Dù công văn này không phải kết luận giám định nhưng là văn bản của cơ quan Nhà nước nên HĐXX có thể áp dụng làm căn cứ xác định thiệt hại của vụ án.

“Đây là vụ án nghiêm trọng, các bị cáo nhận thức không đúng về việc thi công song song với lập phê duyệt dự án, đã cẩu thả để nhanh chóng có khu tái định cư, gây sụt lún, thiệt hại 581 triệu đồng", HĐXX phân tích.

Các luật sư tham gia phiên tòa

NGUYỄN TÚ

Tuy nhiên, cả 3 bị cáo đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, đã nộp 900 triệu đồng khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích công tác, gia đình có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài mức án, các bị cáo còn buộc khắc phục hậu quả 2 dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3, 4 là 581 triệu đồng. Trong đó, bị cáo Bường bồi thường 290 triệu đồng, bị cáo Hiền 174 triệu đồng, bị cáo Anh hơn 117 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.