Vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn-Túy Loan: Tạm giữ tài xế xe khách 45 chỗ

31/05/2023 10:39 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) ra quyết định tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Sáng 31.5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú xã Đông Thanh, H.Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), tài xế điều khiển xe khách BS 73F-000.63 gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan vào chiều qua 30.5.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang tạm giữ tài xế Tuấn thời hạn 3 ngày để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Sáng nay 31.5, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho biết sau vụ tai nạn tại cao tốc La Sơn - Túy Loan, BV tiếp nhận 13 bệnh nhân cấp cứu, điều trị tại Khoa Cấp cứu. Trong đó, có 3 trường hợp bị thương nặng được điều trị, theo dõi.

"Có 1 bệnh nhân bị dập phổi, ảnh hưởng não phải điều trị tích cực tại phòng hồi sức ngoại trong tình trạng hôn mê, phải thở máy. 2 nạn nhân khác đã mổ cấp cứu do bị lóc da đầu, lún sọ. Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi sức khỏe", bác sĩ Lê Đức Nhân thông tin.

Theo bác sĩ Nhân, trong số 10 nạn nhân khác đi trên xe khách được cấp cứu tại BV chủ yếu bị chấn thương nhẹ, được chăm sóc, xử lý vết thương và theo dõi. 10 nạn nhân này sau đó đã được xuất viện vào tối 30.5.

Trong chiều 30.5, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Sở GTVT Đà Nẵng đã đến BV thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan 5 triệu đồng/người tử vong, 4 triệu đồng/người bị thương nặng, các nạn nhân còn lại 2 triệu đồng/người.

Tạm giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách trên cao tốc La Sơn - Túy Loan (đọan qua xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) khiến 1 người tử vong tại chỗ

NGỌC HÂN

Tạm giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan - Ảnh 3.

Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng nỗ lực giải phóng hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc

NGỌC HÂN

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 ngày 30.5, tài xế Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) chạy xe ô tô khách BS 73F-000.63 cùng phụ xe Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi, trú xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) chở 42 người chạy trên cao tốc La Sơn - Túy Loan theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km 61+400, tài xế Tuấn cho xe vượt qua ô tô 16 chỗ BS 43B-043.94 do tài xế Hồ Phước Tú (40 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) chạy phía trước, thì va chạm với xe tải BS 85H-009.64 do Nguyễn Xuân Kế (42 tuổi, trú Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) đang chạy chiều ngược lại.

Sau khi va chạm với xe tải, xe khách của Tuấn tiếp tục va chạm với xe 16 chỗ BS 43B-043.94 khiến xe 16 chỗ lật ngang đường.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến chị Diệp Phương Trâm (25 tuổi, trú khối 2, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định) ngồi trên xe 16 chỗ tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương phải đi cấp cứu ở BV Đà Nẵng, và nhiều người bị thương nhẹ. Xe ô tô 16 chỗ là xe hợp đồng chở đoàn đi đám cưới từ tỉnh Thừa Thiên - Huế về TP.Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 1.6


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.