Vụ tạm giữ 10 tấn hàng của hộ chuyên livestream bán hàng: Chờ kết quả giám định

Gia Bách
Gia Bách
30/06/2024 16:49 GMT+7

Liên quan vụ tạm giữ khoảng 10 tấn hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store chuyên livestream bán hàng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đang chờ kết quả giám định những hàng hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu.

Liên quan vụ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau tạm giữ khoảng 10 tấn hàng hóa của hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store chuyên bán hàng qua livestream, ngày 30.6, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, lực lượng QLTT đã kiểm đếm xong, đang chờ kết quả giám định sẽ đưa ra quyết định xử lý.

"Do hàng hóa nhiều, lực lượng QLTT phải kiểm đếm trong 3 ngày mới xong. Đang chờ kết luận của cơ quan chức năng, vì có một số hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ, có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu đối với các thương hiệu nổi tiếng. Khi có kết quả đồng bộ sẽ làm biên bản xử lý vi phạm", nguồn tin trên cho biết thêm.

Vụ tạm giữ 10 tấn hàng của hộ chuyên livestream bán hàng: Chờ kết quả giám định- Ảnh 1.

Hàng hóa của hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store bị Cục QLTT tỉnh Cà Mau tạm giữ

CỤC QLTT CÀ MAU CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, vừa qua, Đội QLTT số 6 thuộc Cục QLTT tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store ở P.8, TP.Cà Mau, do chị N.T.M làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng niêm phong 4 bộ máy tính bàn, 2 laptop, 13 điện thoại di động, 6 quyển sổ ghi thông tin khách hàng, 4 bộ thiết bị phục vụ livestream, 208 bao hàng hóa là quần áo may sẵn, túi xách, 12 thùng mỹ phẩm, 4 thùng thực phẩm, 2 thùng giấy in bán hàng. Ước tính hàng hóa bị tạm giữ khoảng 10 tấn.

Đội QLTT số 6 xác định hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store chủ yếu bán hàng bằng hình thức livestream qua tài khoản Facebook "Nguyễn Mai Store Cà Mau" với 6.800 lượt thích, 10.000 lượt theo dõi và Facebook "Nguyễn Mai Store" với 1.300 lượt thích, 1.600 lượt theo dõi. Với mỗi phiên livestream, các tài khoản này đều có hàng trăm lượt bình luận, chốt đơn. Sản phẩm được giới thiệu trên livestream chủ yếu là quần áo, túi xách, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, có giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng/sản phẩm. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định phần lớn hàng hóa tại hộ kinh doanh này có dấu hiệu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, một số mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.