Vụ 'thổi giá' cây xanh: Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận trách nhiệm

27/08/2023 07:07 GMT+7

Ngày 26.8, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, và 14 bị cáo trong vụ án 'thổi giá' cây xanh. Đây là vụ án thứ tư, bị cáo Chung phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đề nghị phạt Nguyễn Đức Chung 2 - 3 năm tù

Theo đại diện Viện KSND TP.Hà Nội, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn. Biết công tác trồng cây xanh phải thực hiện theo hình thức đấu thầu, bị cáo chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng tiêu chí, tổ chức đấu thầu, nhưng thực tế lại chỉ đạo "miệng", buộc lãnh đạo và các cán bộ liên quan tại Sở Xây dựng phải đặt hàng trực tiếp Công ty TNHH phát triển Sinh thái xanh (Công ty Sinh thái xanh) dù biết công ty này không đủ năng lực.

Vụ 'thổi giá' cây xanh: Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận trách nhiệm - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

KIẾN TRẦN

Từ chỉ đạo này, Sở Xây dựng Hà Nội không tổ chức đấu thầu mà buộc phải đặt hàng Công ty Sinh thái xanh và Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội (viết tắt là Công ty cây xanh) trồng cây. Đồng thời, cho 2 công ty này trồng cây trước rồi hợp thức hồ sơ đặt hàng, dự toán, quyết toán sau trái quy định pháp luật, dẫn đến việc các bị cáo khác lợi dụng nâng khống giá cây, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 34 tỉ đồng.

"Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Chung xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan, ban, ngành của Hà Nội, của nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực công ích, cây xanh, lĩnh vực phục vụ trực tiếp chất lượng đời sống, văn hóa của nhân dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung", đại diện Viện KSND TP.Hà Nội nêu rõ.

Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đánh giá quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Chung khai báo quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu chứng cứ, kết quả xác minh, lời khai của các bị cáo và những người liên quan có đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Qua đó, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung từ 2 - 3 năm tù về tội danh này.

14 bị cáo còn lại ở 4 nhóm tội danh bị đề nghị mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Bùi Văn Mận, cựu Chủ tịch Công ty Sinh thái xanh, là người bị đề nghị mức án cao nhất, từ 8 - 9 năm tù, về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Về phần dân sự, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội cho hay các bị cáo đã tự nguyện nộp 25,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Do vậy, đề nghị tòa buộc các bị cáo Bùi Văn Mận; Hoàng Thị Kim Loan, cựu Phó giám đốc Công ty Sinh thái xanh, và Công ty Sinh thái xanh phải liên đới bồi thường 17,7 tỉ đồng; 4 bị cáo thuộc Công ty cây xanh phải bồi thường 17 tỉ đồng, một bị cáo khác phải bồi thường 9,2 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung lãnh thêm 18 tháng tù

"KHÔNG BIẾT DOANH NGHIỆP BẮT TAY THỔI GIÁ"

Được tự bào chữa, bị cáo Bùi Văn Mận trình bày bản thân là "nông dân chính gốc", chỉ biết trồng cây và cố gắng để "Hà Nội xanh, đẹp như Singapore, để Hà Nội đạt giải Nobel", chứ không có động cơ vụ lợi để nâng khống giá cây xanh, cũng như không thông đồng với các sở, ban, ngành nào.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung nói đặt hàng trồng cây vì giai đoạn trước năm 2016, cây xanh đổ rất nhiều và Công ty cây xanh phải cắt thủ công nên mỗi năm có từ 5 - 9 cán bộ chết, bị thương mà nhiều nhất cũng chỉ cắt tỉa được 280 cây. Ngoài ra, khi bị cáo còn đương chức, đúng thời điểm diễn ra một hội nghị quan trọng của T.Ư, cây xà cừ lớn ở đường Hùng Vương (Q.Ba Đình) bị đổ nên có ý kiến phải trồng mới, cắt tỉa ngay. Do vậy, bị cáo đã ký văn bản đặt hàng, yêu cầu cắt tỉa, trồng mới cây xanh.

Bị cáo Chung cũng trình bày hiệu quả của chính sách đặt hàng cây xanh từ năm 2016 đến nay. Việc trồng nhiều cây xanh giúp Hà Nội có diện tích cây xanh bình quân đầu người là 8,8 m²/người, đứng thứ ba trong khối ASEAN. Ngoài ra, tỷ lệ cây sống đạt trên 99%, năng suất cắt tỉa cũng được nâng cao.

Trình bày thêm, bị cáo nói "không biết việc các doanh nghiệp bắt tay nhau, nâng khống giá cây xanh để chia chác". "Một dự án giá trị thế này phải làm tử tế, tôi luôn nhắc anh em cố gắng trồng tiết kiệm, không thể nghĩ và không thể tin họ lại bắt tay để nâng khống giá, rất đáng buồn", bị cáo Chung nói và cho hay với cương vị là chủ tịch UBND TP, bị cáo nhận toàn bộ trách nhiệm khi lĩnh vực cây xanh xảy ra sai phạm.

Trình bày thêm những thành tích, hoàn cảnh của mình, bị cáo Chung đề nghị được ghi nhận 2 tình tiết giảm nhẹ và "đối xử với mình như một công dân bình thường"; đồng thời mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sau này về chăm sóc mẹ già.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, phiên tòa bước vào nghị án và ấn định sẽ tuyên án vào 15 giờ ngày 28.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.