Vụ Thuận Thảo bứng cây xanh đường phố đem vào resort tại Phú Yên: Liệu có bị “chìm xuồng”?

01/02/2009 15:53 GMT+7

Ngày 21.1, ông Đào Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết sau Tết Nguyên đán sẽ xử lý vụ Công ty TNHH vận tải và thương mại Thuận Thảo (gọi tắt là Thuận Thảo) bứng cây xanh đường phố đem vào trồng ở resort của công ty đêm 4.1.

Trước đó, tại cuộc họp các ngành nội chính TP Tuy Hòa ngày 13.1, ông Hoàng đã kết luận sẽ giải quyết vụ việc trên trước Tết Nguyên đán. Nhưng theo ông Hoàng, việc thay đổi thời gian xử lý là do quá cận Tết nên lãnh đạo TP Tuy Hòa tập trung ưu tiên giải quyết những công việc liên quan đời sống cho người dân. Hiện nay, các đơn vị sai phạm liên quan vụ Thuận Thảo bứng cây - đã được Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa kết luận hôm 13.1 - đều đã tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng cá nhân liên quan. Ngành tư pháp TP Tuy Hòa đang hoàn tất các thủ tục để xử lý hành chính đối với Thuận Thảo.

Sự việc Thuận Thảo bứng cây xanh đã được Thanh Niên phản ánh liên tục trong nhiều số báo. Ngay sau đó, UBND tỉnh Phú Yên đã triệu tập cuộc họp với ông Đào Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa và ông Huỳnh Kim Toàn - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên phát triển nhà và công trình đô thị Tuy Hòa (gọi tắt là Công ty đô thị Tuy Hòa) để làm rõ ai là người cho phép Thuận Thảo bứng cây xanh trên đường Trần Phú (phường 7). Tại cuộc họp này, ông Toàn đã không thừa nhận có cho phép Thuận Thảo bứng 25 cây bàng biển trên đường Trần Phú. Nhưng sau đó, tại cuộc họp ngày 13.1, ông Toàn lại thừa nhận là đã cho phép Thuận Thảo bứng 24 cây bàng biển đoạn từ đường Độc Lập đến đường Lê Duẩn, số còn lại 25 cây (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trường Chinh) là do Thuận Thảo tự bứng.

 

Những cây bàng biển còn lại (phía nhà dân) trên đường Trần Phú vẫn xanh mướt

Sau khi người dân phát hiện, các cơ quan chức năng vào cuộc, Thuận Thảo vội vàng mua cây đem về trồng lại trong đêm 8 - 9.1 càng khiến dư luận thêm bức xúc và đặt câu hỏi: Thuận Thảo trồng cây vào ban đêm là để chạy tội? Điều trớ trêu là, ngày 8.1, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa Đào Tấn Hoàng đã chỉ đạo Công an TP Tuy Hòa xác minh, điều tra làm rõ và đề xuất hướng xử lý. Chỉ sau 5 ngày xác minh, Công an TP Tuy Hòa đã có kết luận: Thuận Thảo đào nhổ, hoán đổi cây xanh qua trao đổi bằng miệng, không có sự cho phép bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là vi phạm pháp luật, nhưng hành vi này không có dấu hiệu tội phạm hình sự mà chỉ là vi phạm hành chính. Trong khi đó, Công an TP Tuy Hòa chưa lấy lời khai ông Toàn và số nhân viên của công ty ông này để làm rõ việc ông Toàn có chỉ đạo bứng cây hay không? Tổng giá trị 49 cây bàng biển là bao nhiêu? Việc Công an TP Tuy Hòa kết luận hành vi của Thuận Thảo không có dấu hiệu tội phạm hình sự, rồi đề nghị UBND TP Tuy Hòa xử lý hành chính đã khiến dư luận rất không đồng tình. Rất nhiều ý kiến bạn đọc gửi đến Thanh Niên đã đặt câu hỏi: Liệu có sự bao che của các cơ quan chức năng TP Tuy Hòa trong vụ việc này hay không?

Trong những ngày cuối năm, PV Thanh Niên đã trở lại đường Trần Phú - nơi Thuận Thảo bứng 49 cây bàng biển. Chúng tôi chứng kiến một số cây bàng biển do doanh nghiệp này trồng lại đã trơ trụi lá. Chị Lan - một người dân sống gần đó - tặc lưỡi: “Tôi e rằng những cây bàng biển do Thuận Thảo trồng chỉ có khả năng sống 40-50%, và để phục hồi y như những cây bàng trước đây phải mất nhiều thời gian. Trong khi các cây bàng cũ của dân trồng thì vẫn xanh mướt”.

Điều đáng tiếc là các cơ quan chức năng TP Tuy Hòa vẫn chưa xác định giá trị thực tế của 49 cây bàng biển mà Thuận Thảo đã bứng đem trồng trong resort để xác định mức độ thiệt hại, rồi đưa ra hướng xử lý đúng pháp luật. Bức xúc của dư luận hiện nay là cơ quan chức năng sẽ xử lý đến nơi đến chốn hay lại để vụ việc “chìm xuồng”? Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh khi UBND TP Tuy Hòa chính thức có kết luận xử lý.

Tổ Phóng Viên VP Bình Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.