Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Lê Thu Vân, đồng phạm của Lê Tùng Vân, ra đầu thú

Bắc Bình
Bắc Bình
28/07/2022 14:36 GMT+7

Bị can Lê Thu Vân, đồng phạm trong vụ án 'Tịnh thất Bồng Lai', đã ra đầu thú tại cơ quan công an ở TP.HCM.

Ngày 28.7, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi bị truy nã, bị can Lê Thu Vân (65 tuổi), đồng phạm trong vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”, đã ra đầu thú tại Công an P.15, Q.Phú Nhuận (TP.HCM).

Hiện lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã có mặt tại TP.HCM để tiếp nhận bị can này.

Căn nhà của bị án Cao Thị Cúc được bị án Lê Tùng Vân đặt tên Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ

BẮC BÌNH

Lê Thu Vân là đồng phạm của bị án Lê Tùng Vân, từng ngụ tại nhà của bị án Cao Thị Cúc (số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ).

Trước đó, ngày 10.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can Lê Thu Vân (quê quán P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ, từng ngụ Tịnh thất Bồng Lai) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại thời điểm khởi tố, Lê Thu Vân không có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai và cũng không ai biết bị can đã đi đâu. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An có quyết định tách ra một vụ án riêng để thuận lợi hơn cho hoạt động điều tra.

Bị can Lê Thu Vân được xác định là đồng phạm của bị án Lê Tùng Vân trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ (Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ); báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật; xúc phạm Công an H.Đức Hòa…

Theo Công an tỉnh Long An, trong 5 video clip vi phạm pháp luật do bị án Lê Tùng Vân chỉ đạo thực hiện có sự giúp sức tích cực của Lê Thu Vân

BẮC BÌNH

Trong 5 video clip vi phạm pháp luật của 2 tài khoản “5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ” và “Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official” đều có Lê Thu Vân tham gia với vai trò tích cực.

Bị can Lê Thu Vân không có chồng nhưng có 3 người con là bị án Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên. Cuối năm 2014, Lê Thu Vân cùng 3 người con và Lê Tùng Vân dọn từ căn nhà số 39C Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM TP.HCM về nhà bà Cao Thị Cúc sinh sống.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tạm đình chỉ tiếp nhận 2 nội dung tố giác 'loạn luân' và 'lừa đảo'

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 21.7, HĐXX TAND H.Đức Hòa (Long An) tuyên án sơ thẩm bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) 5 năm tù; các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) từ 3 - 4 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngay sau khi kết thúc xét xử sơ thẩm, ngày 26.7, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra lệnh truy nã đối với bị can Lê Thu Vân (từng ngụ Tịnh thất Bồng Lai). Bị can này được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực và có trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với 6 bị án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.