Vụ trụ điện gió gãy 3 cánh quạt: Thiệt hại khoảng 200 tỉ đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
04/03/2024 14:09 GMT+7

Liên quan sự cố trụ điện gió đang hoạt động bất ngờ gãy 3 cánh quạt, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua thống kê của chủ đầu tư ước thiệt hại tài sản khoảng 200 tỉ đồng.

Liên quan sự cố gãy cánh quạt của trụ tua bin gió số 8, thuộc Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình), ngày 4.3, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết qua thống kê của chủ đầu tư là Công ty CP Năng lượng Hacom Holdings, thiệt hại tài sản ước khoảng 200 tỉ đồng. Rất may, vụ tai nạn không gây thương tích về người.

Vụ trụ điện gió gãy 3 cánh quạt: Thiệt hại khoảng 200 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cánh quạt bị gãy gây hư hỏng hoàn toàn

TRẦN THANH PHONG

Ông Hồ Văn Linh, Chủ tịch UBND H.Hòa Bình cho biết, sau khi sự cố xảy ra, chủ đầu tư đã cho tạm dừng vận hành các trụ để đảm bảo an toàn. Dự kiến hôm nay (4.3), nhà máy sẽ hoạt động lại. Còn trụ bị hư hỏng đang chờ chuyên gia nước ngoài khẩn trương xác định rõ nguyên nhân.

Ông Linh cho biết thêm, về lâu dài, chủ đầu tư cũng cần định kỳ kiểm tra để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và hoạt động, tránh các trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai để đảm bảo an toàn tài sản của doanh nghiệp và người dân.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 1.3, tại trụ điện gió số 8, thuộc Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5, có 3 cánh quạt bất ngờ bị gãy, rơi xuống đất. Trụ có chiều cao khoảng 140 m, các cánh quạt có chiều dài hàng chục mét, tổng trọng lượng hơn 100 tấn bị gãy nhiều đoạn, gây hư hỏng hoàn toàn.

Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) có công suất 80 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng. Dự án xây dựng trên diện tích 27 ha, với 26 trụ tua bin gió, được khánh thành, đưa vào hoạt động ngày 29.4.2022. Sản lượng khai thác bình quân 280 triệu kWh/năm. Đây là Nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền khu vực ĐBSCL tính đến thời điểm này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.