Vũ trụ không chỉ trải qua một sự kiện Big Bang?

16/04/2025 11:25 GMT+7

Một ý tưởng mới về sự giãn nở của vũ trụ đã loại trừ sự cần thiết của vật chất tối và năng lượng tối, mà thay vào đó vũ trụ đang phát triển nhờ vào sự tiếp sức của chuỗi sự kiện Big Bang diễn ra liên tiếp nhau.

Vũ trụ và chuỗi sự kiện Big Bang mới: Khám phá mới - Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng vũ trụ giãn nở

ảnh: nasa

Giới chuyên gia từ lâu luôn tranh luận về nguyên nhân thúc đẩy vũ trụ giãn nở. Giờ đây, một cách tiếp cận mới đã đưa ra đề xuất về một kịch bản "khác thường". Theo đó, vũ trụ không chỉ trải qua một sự kiện Big Bang giúp khai sinh mọi thứ, mà sau đó còn nhiều sự kiện như thế, trang earth.com hôm nay 16.4 đưa tin.

Mô hình mới bắt nguồn từ tiến sĩ Richard Lieu, giáo sư vật lý của Đại học Alabama (Mỹ). Ông cho rằng vũ trụ đang diễn ra một loạt các sự kiện giúp tượng hình cấu trúc theo một phương thức thực tế và không ngờ đến.

Theo giả thuyết được đa số chấp nhận, vật chất tối và năng lượng tối dẫn dắt sự giãn nở của vũ trụ, và chiếm khoảng 95% vật chất trên toàn vũ trụ.

Ngành vũ trụ học hình dung vật chất tối hành xử như một dạng keo dính vô hình, giữ lấy các thiên hà lại với nhau. Vật chất tối không phát sáng hoặc tỏa ra năng lượng, nên không thể quan sát trực tiếp. Còn năng lượng tối được cho là thế lực đằng sau sự bành trướng của vũ trụ.

Vấn đề ở đây là con người đến nay chưa thể tìm được chứng cứ trực tiếp để chứng minh sự tồn tại của vật chất tối lẫn năng lượng tối.

Trong nỗ lực giải mã bí ẩn trên của vũ trụ, các nhà vật lý học đưa ra những giả thuyết thay thế nhằm giải thích việc vũ trụ đang phát triển mà không cần đến năng lượng tối.

Giáo sư Lieu cho rằng những đợt bùng nổ Big Bang tái diễn có lẽ xảy ra nhanh đến mức nhân loại chưa bao giờ có thể quan sát được chúng.

Và vũ trụ đã dựa vào những sự kiện Big Bang để đạt đến hình dạng như ngày nay, theo báo cáo đăng trên chuyên san Classical and Quantum Gravity.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.