Vụ truy sát náo loạn Đà Nẵng: Truy bắt nhóm côn đồ

25/06/2022 10:03 GMT+7

Sáng 25.6, Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng ) cho biết đang tạm giữ hình sự 4 nghi phạm, đồng thời truy bắt liên tỉnh nhóm côn đồ tham gia vụ truy sát, hỗn chiến náo loạn trung tâm TP.Đà Nẵng.

Công an Q.Thanh Khê tạm giữ hình sự 4 nghi phạm liên quan vụ truy sát náo loạn Đà Nẵng là Trà Huy Trí (52 tuổi, ngụ K266/79/27A Hoàng Diệu, P.Bình Hiên), Đoàn Minh Tú (biệt danh Cu Bom, ngụ K569/17 Hoàng Diệu, P.Hòa Thuận Đông), Trần Ngọc Thành Đạt (ngụ K442/H42/14 Hoàng Diệu, P.Bình Thuận), Lê Đức Mẫn (biệt danh Cu Bin, cùng 18 tuổi, ngụ K442/H42/31 Hoàng Diệu, P.Bình Thuận, cùng Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Riêng Trương Đức Anh Khoa (18 tuổi, ngụ 104 Tiểu La, P.Hoà Thuận Tây, Q.Hải Châu) đến Công an Q.Thanh Khê tự thú, nhưng đang bị viêm kết mạc, giác mạc cấp, phù nề 2 mi nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều trị.

Đối với Mai Xuân Trí (biệt danh Cu Siêng, ngụ 395 Hoàng Diệu, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu) và Lê Đắc Hiếu (27 tuổi, ngụ K266/H67/7B Hoàng Diệu, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) hiện đang nằm viện nên xử lý sau.

Tú và Trí (bên phải) bị tạm giữ

VĂN TIẾN

Như Thanh Niên đã thông tin, Trà Huy Trí bị một số đối tượng phục chém nên hai con trai điều tra, xác định Mai Xuân Trí liên quan vụ việc nên tìm cách trả thù.

Trưa 22.6, Trà Huy Trí nhậu cùng 2 con trai là Trà Hưng Thọ (biệt danh Cu Lép, 26 tuổi) và Trà Hưng Hoàng Anh (biệt danh Cu Ròm, 19 tuổi) thì Mai Xuân Trí gọi điện cho Thọ, thách thức chém nhau để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Đạt (bên trái) và Mẫn bị tạm giữ

VĂN TIẾN

Thọ, Hoàng Anh gọi điện thoại cho nhóm bạn gồm Khoa, Tú, Đạt, Phan Quốc Viên (19 tuổi, ngụ đường Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu), Huy, Bảo (chưa rõ lai lịch) đến cùng nhậu rồi đi chém người.

Hai nhóm hẹn quyết chiến ở đường Đỗ Quang, Thọ lấy một bao tải chứa hung khí và phát cho mọi người, trong đó Trà Huy Trí cùng Thọ cầm cây dao phóng lợn, Hoàng Anh và Mẫn đi cùng xe và cầm kiếm tự chế, Mẫn chở Viên cầm mã tấu, Tú chở Khoa cầm cây ba chĩa.

Thọ đến đường Đỗ Quang trước, tưởng Thọ đi một mình, Hiếu rút bình xịt hơi cay và kiếm Nhật ra, Mai Xuân Trí cầm dao và súng nhựa xông vào.

Không ngờ phe Thọ tổng cộng 9 người xuất hiện, đuổi chém, truy sát Trí và Hiếu trên đường Đỗ Quang. Hậu quả vụ chém nhau loạn xạ này là Mai Xuân Trí chém bị thương vùng đầu, mặt, tay, đứt lìa ngón tay, Hiếu, Trà Huy Trí cũng đa chấn thương, Thọ cũng đứt cơ cánh tay phải.

Theo Công an Q.Thanh Khê, các đối tượng rất lì lợm và ngoan cố, như Thọ bỏ trốn khỏi bệnh viện khi đang cấp cứu, đồng bọn cũng trốn ra ngoại tỉnh nên Đội Cảnh sát hình sự phải truy bắt liên tỉnh.

Trong sáng 25.6, lực lượng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đã bắt thêm được 4 nghi phạm tham gia vụ truy sát, hỗn chiến náo loạn Đà Nẵng khi các nghi phạm đang lẩn trốn ở Quảng Trị, hiện đang di lý về TP.Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.