Vụ truy sát Quân 'xa lộ': Nữ bị cáo chủ mưu xin giảm nhẹ hình phạt

24/11/2023 19:28 GMT+7

Trong vụ án truy sát Quân 'xa lộ', bị cáo Võ Thùy Linh ban đầu kêu oan về tội giết người, nhưng sau đó xin giảm nhẹ hình phạt, đây là nữ bị cáo duy nhất bị đề nghị tăng án lên tù chung thân.

Ngày 24.10, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án truy sát Mai Văn Quân (thường được gọi là Quân 'xa lộ') để xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kháng nghị đề nghị tăng án của Viện KSND TP.HCM.

Tại tòa, HĐXX thông tin phía bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Vụ truy sát Quân ‘xa lộ’: Nữ bị cáo chủ mưu xin giảm nhẹ hình phạt

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã đề nghị tòa chấp nhận kháng nghị, xét xử theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Võ Thùy Linh (32 tuổi) lên án chung thân (tòa sơ thẩm tuyên phạt 18 năm tù) và Đặng Quốc Duy từ 8-10 năm tù (tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù). Các bị cáo còn lại trong vụ án, viện kiểm sát (VKS) đề nghị bác kháng cáo, y án sơ thẩm vì không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Theo VKS, Linh có vai trò đề xướng, là người thông tin cho các bị cáo khác biết vị trí của bị hại đang ở đâu. Đồng thời, Linh cũng là người thuê xe chở cả nhóm đi nghỉ ngơi và chi trả chi phí. Việc cấp sơ thẩm phạt Linh mức án 18 năm tù là chưa tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Ban đầu bị cáo Linh kháng cáo kêu oan cho rằng mình không phạm tội giết người. Tuy nhiên, đến khi nói lời sau cùng, Linh đã xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ truy sát Quân xa lộ: Nữ bị cáo chủ mưu xin giảm nhẹ hình phạt - Ảnh 1.

Bị cáo Võ Thùy Linh bị đề nghị tăng từ 18 năm tù lên thành tù chung thân

THẢO NHÂN

Như Thanh Niên thông tin, do mâu thuẫn về việc mua bán nhà nên ông Nguyễn Anh Trung (39 tuổi, chỗ ở TP.Thủ Đức) lên mạng xã hội viết bài nói xấu bị cáo Lê Thị Tuyết là người lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Biết vụ việc và sau đó có nói chuyện qua lại nên nhóm bạn của Tuyết trong đó có Võ Thùy Linh và bạn của ông Trung là Quân 'xa lộ' (54 tuổi) hẹn gặp nhau giải quyết.

Sau đó, nhóm Linh gồm có 5 người đến TP.Thủ Đức, xông vào đuổi đánh, chém Quân 'xa lộ' dẫn đến tử vong vào năm 2019.

Sau khi gây án, một người trong nhóm kêu Linh thuê xe cho cả nhóm xuống TP.Vũng Tàu ăn nhậu, thuê biệt thự ở, bỏ trốn.

Hồi cuối tháng 3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm nhận định bị cáo Linh là chủ mưu, cầm đầu trong nhóm 13 bị cáo đã sát hại 'trùm' giang hồ Quân 'xa lộ'. Trong số 13 bị cáo phạm tội giết người, tòa phạt Linh 18 năm tù và 4 bị cáo bị phạt tù chung than, các đồng phạm còn lại bị phạt từ 6 - 20 năm tù. Đối với 3 bị cáo bị xét xử về tội che giấu tội phạm, tòa phạt các bị cáo từ 1 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù.

Theo tòa sơ thẩm, bị cáo Linh khai không quen biết hay chỉ đạo ai, không thừa nhận chỉ đạo các bị cáo chém ông Mai Văn Quân, không thừa nhận nói câu "tụi em cứ làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết"... Tuy nhiên, HĐXX căn cứ lời khai của các bị cáo khác, cùng các chứng cứ khác có đủ cơ sở xác định Linh là người nói những câu trên, là người gọi các bị cáo khác đến truy sát Quân 'xa lộ'. Bị cáo không phạm tội có tính chất côn đồ như VKS cáo buộc, do người bị hại cũng có lỗi.

Sau đó, Viện KSND TP.HCM đã kháng nghị bản án của tòa, đề nghị cấp phúc thẩm tăng án đối với Linh và Duy. Cạnh đó, các bị cáo cũng kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau một ngày xét xử phúc thẩm, HĐXX quyết định nghị án kéo dài đến ngày 29.11 mới tuyên án.

Xem nhanh 20h ngày 24.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.