Vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ở Tây Ninh: Bị can khai không biết phải khai báo

Giang Phương
Giang Phương
24/11/2022 15:34 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu ( Tây Ninh ) đã lấy lời khai ban đầu vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tang vật thu giữ gần 500 triệu đồng và 10.400 USD.

Ngày 24.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra và đã lấy lời khai ban đầu trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tang vật thu giữ gần 500 triệu đồng và 10.400 USD.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 11.11, tại luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu), Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (thuộc Cục Hải quan Tây Ninh) phối hợp Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an H.Bến Cầu và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam kiểm tra, bắt quả tang Đinh Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ Nghệ An) đang vận chuyển trái phép 499,6 triệu đồng và 10.400 USD qua biên giới.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cũng ra quyết định khởi tố hình sự và bàn giao người cùng tang vật cho Công an H.Bến Cầu thụ lý điều tra.

Điều tra bước đầu, tại Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu, Tuấn Anh khai nhận, trước đó cùng với bạn gái đón xe khách từ TP.Sihanoukville (Campuchia) về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài để nhập cảnh vào Việt Nam.

Khi đó, bạn gái có gửi Tuấn Anh 5.000 USD để cất giùm cùng với gần 500 triệu đồng và 5.400 USD. Tuấn Anh khai vì không biết việc mang tiền tệ số lượng lớn qua biên giới phải khai báo nên cả 2 cùng nhập cảnh mà không khai báo số tiền trên và bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ vận chuyển trái phép gần 500 triệu đồng và 10.400 USD qua biên giới đang được Công an H.Bến Cầu mở rộng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.