Vụ vợ chồng giáo viên bị đâm thương vong: Nạn nhân tử vong vì 12 nhát dao

02/01/2023 16:49 GMT+7

Gây án xong, Mạnh vứt hung khí xuống giếng của thôn Ngòi rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo, đi ngủ. Hôm sau, Mạnh vẫn đi làm bình thường.

Ngày 2.1, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Đăng Mạnh (24 tuổi; H.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) về tội "giết người", quy định tại điều 123 bộ luật Hình sự.

Tình tiết mới vụ vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh bị đâm thương vong

Vũ Đăng Mạnh và hung khí giết người

VKSND Bắc Ninh

Mạnh là đối tượng đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Thế G. (53 tuổi, trú xóm Ngòi, xã Mão Điền, H.Thuận Thành, Bắc Ninh), sát hại ông G.; đồng thời đâm trọng thương bà Nguyễn Thị H. (53 tuổi, vợ ông G.).

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai có quan hệ tình cảm với chị V.T.S (23 tuổi, trú xã Mão Điền). Gần đây, Mạnh phát hiện chị S. chuẩn bị kết hôn với anh N.T.T (24 tuổi, con ông G.) nên nảy sinh ý định ngăn cản đám cưới.

Khoảng 23 giờ ngày 29.12, Mạnh mang theo dao bầu, giấu trong túi áo khoác, cầm theo 4 găng tay ni lông, đi bộ sang nhà ông G. (bố chồng sắp cưới của chị S.). Sau đó, Mạnh trèo tường, bám vào dây chống sét leo lên tầng 3 của ngôi nhà. Từ ô thoáng của nhà vệ sinh tầng 3, Mạnh đột nhập nhà ông G.

Để tránh bị phát hiện, Mạnh cởi giày, đeo găng tay, dùng đèn pin điện thoại đi đến từng phòng nhà ông G. xem xét.

Đến khoảng 2 giờ ngày 30.12.2022, Mạnh đi vào phòng ngủ của ông G. thì bị bà H. phát hiện, tri hô "cướp". Bị phát hiện, Mạnh dùng dao đâm 2 nhát vào bụng bà H., nạn nhân sau đó đã kịp bỏ chạy xuống tầng 1. Không dừng lại, Mạnh dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông G. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Mạnh rời khỏi hiện trường. Trên đường bỏ đi, Mạnh vứt con dao gây án xuống giếng của thôn rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo, đi ngủ. Ngày hôm sau, Mạnh vẫn đi làm bình thường.

Công an tỉnh Bắc Ninh lấy lời khai của Mạnh

Kiến Trần

Đến khoảng 18 giờ ngày 30.12, Mạnh bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, ông G. là giáo viên trung học cơ sở, bà H. là giáo viên tiểu học trên địa bàn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông G. có 12 vết thương, tập trung ở vùng cổ, ngực, bụng. Bà H. bị 2 vết đâm, trong đó một vết đâm nằm ở sát tim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.