Vụ vượt ngục Mexico: 3 lãnh đạo nhà tù bị sa thải

14/07/2015 14:38 GMT+7

(TNO) Giám đốc quản lý các nhà tù quốc gia Mexico và lãnh đạo nhà tù Altiplano đã bị sa thải sau vụ “vua đào hầm” Joaquin Guzman vượt ngục thành công. Cơ quan chức năng cũng treo thưởng 3,8 triệu USD cho việc bắt giữ ông trùm ma túy này.

(TNO) Giám đốc quản lý các nhà tù quốc gia Mexico và lãnh đạo nhà tù Altiplano đã bị sa thải sau vụ “vua đào hầm” Joaquin Guzman vượt ngục thành công. Cơ quan chức năng cũng treo thưởng 3,8 triệu USD cho việc bắt giữ ông trùm ma túy này.

Vụ vượt ngục Mexico: 3 lãnh đạo nhà tù bị sa thảiTổng chưởng lý Mexico, bà Arely Gomez, cầm bức ảnh của "vua đào hầm" Guzman, bên cạnh là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Miguel Angel Osorio Chong - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mexico, ông Miguel Angel Osorio Chong, nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Mexico City ngày 13.7 rằng ông trùm của băng đảng buôn ma túy Sinaloa, Guzman, đã phải cần đến sự giúp đỡ từ bên trong nhà tù Altiplano mới có thể trốn thoát vào đêm 11.7 được. Các điều tra viên phát hiện một đường hầm dài hơn 1 km cùng với hệ thống thông gió, đủ rộng để Guzman thoát đi trên một chiếc xe máy, theo NBC News ngày 14.7.
Ông Chong thông báo 3 quan chức, trong đó có giám đốc Valentin Cardenas Lerma của nhà tù Altiplano và lãnh đạo hệ thống các nhà tù Mexico, đã bị sa thải. 34 nhân viên nhà tù đang bị điều tra.
Bộ trưởng Nội vụ Mexico cùng Tổng chưởng lý Arely Gomez đã đưa ra mức thưởng 60 triệu peso (khoảng 3,8 triệu USD) cho việc bắt giữ Guzman.
Ông Chong bác bỏ thông tin cho rằng Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ từng cảnh báo chính quyền Mexico về kế hoạch vượt ngục của Guzman 16 tháng trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.