Vụ xây 'chui' dãy phòng học ở Hà Nội: Thanh tra trách nhiệm loạt cán bộ

05/04/2025 11:09 GMT+7

Do để xảy ra vụ việc hiệu trưởng xây 'chui' dãy phòng học trên đất nông nghiệp nên Thanh tra H.Sóc Sơn (Hà Nội) đã thành lập đoàn thanh tra để thanh tra trách nhiệm của loạt cán bộ có liên quan.

Thanh tra trách nhiệm đội trưởng, chủ tịch xã

Mới đây, Thanh tra H.Sóc Sơn (thuộc UBND H.Sóc Sơn) đã ban hành quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND xã Hồng Kỳ và các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, thiết lập hồ sơ và xử lý công trình vi phạm tại Trường THPT Đặng Thai Mai, ở thôn 4, xã Hồng Kỳ.

Vụ xây chui dãy phòng học ở Hà Nội: Thanh tra trách nhiệm cán bộ liên quan - Ảnh 1.

Dãy phòng học của Trường THPT Đặng Thai Mai xây trái phép trên đất nông nghiệp

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ngoài các đơn vị liên quan, đoàn thanh tra cũng sẽ thanh tra trách nhiệm công vụ đối với ông Ngô Đình Toàn, Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị H.Sóc Sơn (UBND H.Sóc Sơn, Hà Nội); ông Trần Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Hồng Kỳ, vì để xảy ra vụ việc xây "chui" dãy phòng học 4 tầng trong khu vực của Trường THPT Đặng Thai Mai.

Dự kiến sau 20 ngày thành lập đoàn thanh tra sẽ có kết quả thanh tra trách nhiệm các cá nhân, tổ chức.

Theo ông Ngô Đình Toàn, hành vi vi phạm trật tự xây dựng nêu trên được phát hiện hồi cuối năm 2024, từ thời điểm công trình ở giai đoạn thi công phần móng. Dù Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị H.Sóc Sơn đã 5 lần lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hoạt động thi công nhưng phía nhà trường không chấp hành mà tiếp tục thi công dãy phòng học này lên 4 tầng.

Ông Đàm Khắc Sỹ, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai, cho biết vị trí xây dãy phòng học 4 tầng nằm trên nền đất cũ của dãy phòng học cấp 4.

Ông Sỹ thừa nhận việc xây dãy phòng học khi chưa được cấp phép là sai nhưng vẫn mong muốn được tiếp tục hoàn thiện dãy phòng học này vì "đây là công trình giáo dục".

Ai là chủ sử dụng hợp pháp của khu đất xây "chui" dãy phòng học?

Đáng chú ý, liên quan vụ việc trên, bà T.T.V (người địa phương) đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng về hành vi xây dựng trái phép của Trường THPT Đặng Thai Mai tại mảnh đất có diện tích hơn 1.100 m2 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà.

Vụ xây chui dãy phòng học ở Hà Nội: Thanh tra trách nhiệm cán bộ liên quan - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm nhiều cán bộ khi để xảy ra việc xây "chui" dãy phòng học trên đất nông nghiệp

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong đơn, bà V. cho biết, ngày 8.4.2005, đại diện UBND xã Hồng Kỳ có xác nhận lô đất 1.500 m2 bao gồm đất thổ cư và liền kề (rộng hơn 1.100 m2) thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà V.

Cũng trong năm 2005, được sự đồng ý của UBND H.Sóc Sơn về việc chuyển Trường THPT Đặng Thai Mai đóng trên địa bàn xã Hồng Kỳ, đại diện ban giám hiệu nhà trường là ông N.C.T và ông Đàm Khắc Sỹ đã ký hợp đồng với đại diện gia đình là ông L.T.T (chồng bà V.), có hiệu lực đến hết tháng 9.2025.

Nội dung hợp đồng thể hiện trường học sẽ thuê 1.500 m2 đất của gia đình bà V. để xây dựng cơ sở vật chất, phòng học.

Để hợp thức hóa hợp đồng thuê đất này, xã Hồng Kỳ đã yêu cầu gia đình bà V. làm đơn đấu thầu thửa đất rộng hơn 1.100 m2 nên ngày 24.9.2005, gia đình đã ký hợp đồng kinh tế với xã.

Bà V. cho biết, hơn 20 năm qua, việc thuê đất của trường với gia đình vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, hồi tháng 12.2024, Trường THPT Đặng Thai Mai đã tự ý xây dựng công trình kiên cố trên mảnh đất này mà không có sự bàn bạc, thông qua và không có sự đồng ý của gia đình bà.

Cho rằng hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của gia đình nên bà V. đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định.

Một lãnh đạo H.Sóc Sơn cho biết, ngoài việc thanh tra trách nhiệm cán bộ, đoàn thanh tra cũng sẽ làm rõ nội dung thửa đất rộng hơn 1.100 m2 có thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình bà V. hay là đất công ích.

"Ai làm sai thì người đó sẽ chịu trách nhiệm", vị này khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.