Vụ xe lao xuống vực ở Kon Tum, 6 người tử vong: 25 người đã xuất viện

17/07/2020 10:34 GMT+7

25/34 người bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực ở Kon Tum khiến 6 tử vong, được xuất viện.

Ngày 17.7, bác sĩ Đặng Văn Đào, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực Ngọc Hồi, cho biết liên 25 nạn nhân trọng vụ xe khách lao xuống vực khiến 6 người tử vong tại huyện Sa Thầy, được điều trị tại bệnh viện này đã xuất viện.

Những nạn nhân trong vụ tai nạn được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi đã xuất viện

Ảnh: C.T.V.

Cùng ngày, bác sĩ Võ Văn Thiện, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho 9 nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên.
Theo bác sĩ Thiện, trong số 9 nạn nhân, có 2 người bị thương rất nặng là: nạn nhân Nguyễn Văn Kiên (45 tuổi, quê Thanh Hóa) bị dập cơ rất nhiều, bị suy đa tạng, cần phải lọc máu liên tục. Nạn nhân Phạm Thị Khuyên  (29 tuổi, ở H.Sa Thầy, Kon Tum) bị tổn thương phổi và cột sống, gần như bị liệt toàn bộ tay chân, khả năng hồi phục thần kinh của cột sống rất khó khăn. Trước mắt, cần hồi sức để ổn định về phổi...

Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 11.7, xe khách 48 chỗ BS 36B - 022.32 của nhà xe Minh Thắng do tài xế Mai Hải Nam (trú Thanh Hóa) điều khiển. Khi đến H.Ngọc Hồi (Kon Tum), xe lưu thông trên QL14C vào H.Ia H’Drai. Khi xe đến khu vực đèo Ngọc Vin, thuộc địa phận xã Rờ Kơi, H.Sa Thầy thì xe khách lao xuống vực sâu khoảng 30 m. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, 34 người khác bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.