Vụ xẻ thịt hổ ngay giữa Hà Nội: Tạm giữ hình sự 4 người liên quan

06/09/2007 00:13 GMT+7

* Cổ đông góp tiền mua hổ nấu cao cũng có thể bị truy tố Hôm qua (5.9), nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người liên quan đến vụ án nấu cao hổ tại Thanh Xuân, Hà Nội bị bắt quả tang hôm 4.9.

Ông Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội cho biết: CQĐT đang chờ kết quả giám định mẫu vật thịt, xương hổ, tay gấu, ngà voi... để làm căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Lò nấu cao công khai nhưng không ai biết (?!)

4 người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Thanh, SN 1967, HKTT ở Yên Bái, người thuê căn hộ 103 B5, phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội) để nấu cao; Chu Văn Biên (SN 1964), Nguyễn Đức Thiệp (SN 1969) cùng ở Đại An, Thanh Ba, Phú Thọ, là hai người được thuê đến nấu cao; Trần Văn Đế, SN 1973 ở Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội, là người có mặt tại hiện trường khi công an vào khám xét. Trường hợp của Trần Văn Đế, CQĐT đang xác minh vai trò của anh này trong vụ nấu cao hổ và cả trong đường dây tiêu thụ động vật hoang dã vừa bị phát giác.

Được biết, với vụ án cao hổ, Giám đốc Công an TP Hà Nội có ý kiến chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương mở rộng, làm rõ vụ án, sẽ coi đây là vụ án điểm để điều tra.

Dụng cụ đồ nghề chuyên nấu cao động vật tại nhà bà Thanh

Một câu hỏi mà dư luận đặc biệt quan tâm là tại sao lò nấu cao hổ của Nguyễn Thị Thanh đã hoạt động nhiều năm, việc nấu cao diễn ra ngay tại sân khu tập thể B5, những bình rượu ngâm động vật bày công khai trên kệ trước nhà, người vào làm thịt động vật, người mua bán ra vào tấp nập mà chính quyền địa phương không hề hay biết, cảnh sát khu vực cũng không  phát  hiện  ra  dấu hiệu nghi vấn?

Theo một số người dân ở khu tập thể B5 phường Thanh Xuân Bắc, đã có lần người dân sống gần nhà chị Thanh phản ánh và kiến nghị chính quyền xử lý việc gia đình chị này nấu cao động vật gây ô nhiễm môi trường trong khu tập thể nhưng không có cơ quan nào quan tâm giải quyết (!?). Hành vi vi phạm của Nguyễn Thị Thanh không hề khó phát hiện nhưng đã tồn tại trong thời gian dài, trách nhiệm thuộc về ai?

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an TP Hà Nội cho rằng để xảy ra vi phạm kéo dài có phần trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Ngay hiện trường có hai nồi cao khỉ

Sẽ tiêu hủy hàng chục kg xương hổ?

Liên quan đến vụ án nấu cao hổ đang gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Phi Truyền, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm (Cục Kiểm lâm) cho biết: Đêm 4.9, toàn bộ số tang vật trong vụ khám phá lò nấu cao hổ tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh đã được chuyển về cất giữ tại Chi cục Kiểm lâm Hà Nội. Đối với số tang vật tịch thu tại lò nấu cao của Nguyễn Thị Thanh, theo quy định hiện hành sẽ phải tiêu hủy toàn bộ, việc này còn có ý nghĩa răn đe. Tuy nhiên, do số lượng tang vật (gồm thịt, xương, da hổ, tay gấu) khá lớn; ngoài ra, còn có đầu bò rừng, ngà voi, linh dương (các tang vật trên đang cho giám định xem là thật hay giả - PV)... nên việc tiến hành tiêu hủy phải xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để xác định rõ nguồn gốc của hổ, cơ quan chức năng sẽ phải gửi mẫu đến Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, cùng cơ quan khoa học hình sự để làm rõ thời điểm hổ bị giết.

Các đơn vị nghiệp vụ đã theo dõi lò nấu cao của bà Thanh trong một thời gian dài và phát hiện việc mua bán, chế biến cao xương động vật rất chuyên nghiệp. "Chính yếu tố bí mật, bất ngờ đã dẫn đến thành công của cuộc đột kích" - ông Truyền bật mí.

Cổ đông góp tiền mua hổ nấu cao cũng có thể bị truy tố

Ông Nguyễn Phi Truyền cho biết: Căn cứ vào pháp luật hiện hành, Nguyễn Thị Thanh và các đồng sự có thể sẽ bị truy tố và xử lý hình sự theo điều 190 của Bộ luật Hình sự. Với mức độ buôn bán, tiêu thụ hay giết mổ một con hổ đã là rất nghiêm trọng trong khi ngay tại hiện trường đã có tới hai con hổ đông lạnh và một bộ da hổ. Thông thường, các vụ mua bán xương, thịt hổ để nấu cao, khách hàng (thường gọi là cổ đông) thường trực tiếp chứng kiến cảnh lóc thịt hổ và theo dõi quá trình nấu cao để đảm bảo chất lượng hàng. Do vậy, đối với 3 người có mặt tại hiện trường khi hổ được xẻ thịt rất có thể là cổ đông. Và trong trường hợp cổ đông bị phát hiện có tham gia trực tiếp cũng bị xử vào tội tiêu thụ động vật hoang dã và cũng bị truy tố.

Đáng chú ý, theo ông Truyền, thời gian qua vẫn có một số địa phương đã đem bán một số tang vật thu được từ các vụ khám phá đường dây buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã để tận thu cho ngân sách, đây là việc làm không đúng quy định.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.