Vụ xô xát với nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19: Các bị cáo xin giảm án

29/03/2022 13:38 GMT+7

3 bị cáo xô xát với nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 , xảy ra hồi tháng 9.2021 tại P.4, Q.8 (TP.HCM), bật khóc tại tòa, xin giảm án.

Ngày 29.3, TAND Q.8 xét xử sơ thẩm bị cáo Liêu Tuấn Trọng (53 tuổi), Huỳnh Thị Cẩm Hương (47 tuổi, vợ ông Trọng) và Liêu Thanh Thảo (23 tuổi, con gái ông Trọng, cùng ngụ P.4, Q.8) về tội “chống người thi hành công vụ”. 3 bị cáo này đã xô xát với nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 xảy ra hồi tháng 9.2021 tại P.4, Q.8.

Đánh nhân viên lấy mẫu xét nghiệm

Theo cáo trạng, ngày 24.9, Trung tâm y tế P.4, Q.8 phân công anh Ngô Quốc Phong và Nguyễn Hoàng Nam (cùng là tình nguyện viên chống dịch) làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng tại KP.1, P.4, Q.8.

Khi đến trước nhà số 618/18 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, thì ông Liêu Tuấn Trọng đến yêu cầu được mang kit test nhanh Covid-19 về nhà tự xét nghiệm, với lý do tổ xét nghiệm không đảm bảo an toàn.

Hình ảnh từ clip quay lại vụ xô xát giữa người dân với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Do việc tự lấy không đảm bảo kết quả, anh Phong không đồng ý, dẫn đến hai bên xảy ra tranh cãi. Anh Phong lấy xe máy đi sang điểm xét nghiệm khác thì bị ông Trọng nắm áo kéo lại đòi xem bảng tên để phản ánh, khiến anh Phong bị té ngã xuống đường. Sau đó, cả hai xảy ra xô xát, anh Nam lại can ngăn. Cùng lúc đó, Liêu Thanh Thảo và Huỳnh Thị Cẩm Hương chạy đến dùng ghế nhựa đánh, hất bàn lấy mẫu xét nghiệm vào người anh Phong và anh Nam.

Những người này còn làm áo bảo hộ, khẩu trang của anh Phong và anh Nam bị rách, 20 bộ kit xét nghiệm rớt xuống đất không còn giá trị sử dụng. Vụ việc sau đó được tổ trưởng dân phố trình báo lên cơ quan công an Q.8 để làm rõ.

Các bị cáo bật khóc tại tòa, xin giảm án

Tại toà, bị cáo Thảo khai đang làm nhân viên lấy mẫu xét nghiệm tại phòng khám nên biết cách sử dụng kit test nhanh Covid-19. Khi thấy nhân viên lấy mẫu đến, do sợ lây nhiễm chéo, nên bị cáo kêu cha là bị cáo Liêu Tuấn Trọng ra xin kit test về để tự test cho cả nhà.

Bị cáo Thảo bật khóc và trình bày trước HĐXX đã ăn năn, hối hận và thừa nhận hành vi đánh hai nhân viên lấy mẫu xét nghiệm là sai. Lúc đó do nóng giận, thấy cha mình bị đánh nên bị mất kiểm soát.

3 bị cáo xô xát với nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại toà sáng 29.3

SONG MAI

Bị cáo Hương khai, trong khi ở nhà để chờ kit test nhanh thì phát hiện sự việc nên chạy ra can ngăn. Khi thấy chồng và con xô xát với nhân viên y tế, bị cáo Hương đã lấy ghế nhựa đánh nhân viên y tế. Sau khi vụ việc xảy ra, công việc làm ăn của gia đình bị ảnh hưởng, bị cáo Hương đã ăn năn, hối hận.

Bị cáo Trọng cũng khai tại toà, đã ân hận, biết lỗi đối với hành vi của mình. Đồng thời, bị cáo cũng trình bày đang bị nhiều bệnh như huyết áp, tiểu đường... xin HĐXX giảm án.

Tại phiên toà, đại diện Viện KSND Q.8 (VKS) nêu quan điểm luận tội, đây là vụ án có đồng phạm nhưng mang tính chất giản đơn, các bị cáo chỉ vì hung hăng nhất thời mà vi phạm pháp luật. Các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo VKS, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến trật tự xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, phải xử lý nghiêm để phòng ngừa chung.

VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Liêu Tuấn Trọng từ 9 tháng – 1 năm 3 tháng tù, bị cáo Huỳnh Thị Cẩm Hương và bị cáo Liêu Thanh Thảo cùng mức án từ 6 tháng – 1 năm tù về cùng tội “chống người thi hành công vụ”.

Do vụ án có nhiều tình tiết, HĐXX sẽ nghị án kéo dài và thời gian tuyên án sẽ thông báo sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.