Vụ xua chó Pitbull, Becgie cắn người để trả thù: Khởi tố chủ chó lẫn nạn nhân

22/09/2022 22:23 GMT+7

Liên quan vụ xua chó dữ Pitbull, Becgie cắn hàng xóm để trả thù vụ bị hàng xóm gọi bạn đánh hội đồng, Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) đã khởi tố cả chủ chó lẫn hai nạn nhân về hành vi cố ý gây thương tích.

Chiều 22.9, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can về tội cố ý gây thương tích trong vụ xua chó Pitbull cắn người, gồm Trần Đình Thảo (46 tuổi), Đặng Văn Ngọc (36 tuổi) và Trương Anh Tâm (39 tuổi, cùng ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 29.5, Đặng Văn Ngọc cùng Trương Anh Tâm ngồi nhậu tại nhà Ngọc. Ngọc kể Tâm nghe về mâu thuẫn giữa Ngọc với hàng xóm tên Thảo.

Thảo bị khởi tố hành vi cố ý gây thương tích vì xua chó Pitbull cắn người

VĂN TIẾN

Tâm muốn giảng hòa nên qua gọi Thảo sang nhà Ngọc nhưng tiếp tục mâu thuẫn nên Ngọc và Tâm xông vào đánh hội đồng Thảo.

Thảo về nhà cầm xẻng quay lại nhưng bị Tâm giật xẻng đánh vào đầu, Thảo thất thế nên tiếp tục bị đánh hội đồng.

Thảo chạy về nhà xua chó Pitbull cao 70 cm, nặng 40 kg và chó Becgie cao 60 cm, nặng 30 kg qua nhà Ngọc cắn Ngọc gây thương tích ở mặt, tay và chân. Kết quả giám định Ngọc thương tích 29%.

Con chó Pitbull và Becgie trong vụ Thảo xua chó cắn hàng xóm

VĂN TIẾN

Theo Công an Q.Sơn Trà, theo quy định, việc thả chó ra đường phải có rọ mõm để đảm bảo an toàn, Thảo cũng ý thức được Pitbull là loài chó hung dữ, có thể cắn người gây nguy hiểm nhưng không rọ mõm, cố tình xua chó cắn nạn nhân, nên đủ yếu tố cấu thành hành vi cố ý gây thương tích, tương tự trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm”.

Lùa chó pitbull, becgie cắn người, bị xử lý thế nào?

Đối với 2 nạn nhân Đặng Văn Ngọc và Trương Anh Tâm, đã đánh hội đồng Thảo gây thương tích 14%, là nguyên nhân dẫn đến việc Thảo xua chó Pitbull và chó Becgie cắn người nên cả hai cũng bị khởi tố hành vi cố ý gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.