Vua Anh Charles III chính thức đăng quang

Khánh An
Khánh An
07/05/2023 06:11 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp lãnh đạo nhiều quốc gia

Vua Charles III và hoàng hậu Camilla chính thức đăng quang với nghi lễ hoành tráng nhất tại Anh trong 70 năm qua.

Chiếc vương miện Thánh Edward có niên đại 360 năm đã được đội lên đầu Vua Charles III vào ngày 6.5, đánh dấu việc ông chính thức đăng quang trong nghi lễ truyền thống diễn ra tại Tu viện Westminster ở thủ đô London (Anh). Ở tuổi 75, ông trở thành vị quân chủ cao tuổi nhất đăng quang, sau khi kế vị do mẹ ông là cố Nữ hoàng Elizabeth II băng hà vào ngày 8.9.2022.

Tiếp quản ngai vàng

Dòng người trước đó đã đổ về thủ đô của Anh để chứng kiến thời khắc lịch sử, trong đó có một số người thậm chí dựng trại từ vài ngày trước ven tuyến đường rước lễ The Mall. Theo CNN, từ sáng 6.5, cảnh sát London đã thông báo rằng mọi khu vực dọc theo tuyến đường này đã đầy người nên không tiếp nhận thêm. Vào lúc 10 giờ 20 (giờ địa phương), cỗ xe ngựa Diamond Jubilee State đưa Vua Charles III và hoàng hậu Camilla rời Cung điện Buckingham đến Tu viện Westminster, với đội kỵ binh tháp tùng trong tiếng quốc ca của đoàn quân nhạc.

Vua Anh Charles III chính thức đăng quang - Ảnh 1.

Vua Charles III cùng hoàng hậu Camilla vẫy chào người dân từ ban công Cung điện Buckingham

AFP

Tại Tu viện Westminster, trước sự chứng kiến của khoảng 100 nguyên thủ, lãnh đạo quốc gia, trong đó có các hoàng gia từ châu Âu đến châu Á, Vua Charles III đã tuyên thệ tuân theo luật pháp và bảo vệ Giáo hội Anh, trước khi ngồi lên ngai vàng theo nghi lễ truyền thống đã có từ năm 1066 khi Vua William I đăng quang. Nhà vua được xức dầu thánh và tiếp nhận các bảo vật hoàng gia, trước khi cùng hoàng hậu Camilla trở về Cung điện Buckingham trên cỗ xe ngựa Gold State. Theo sau họ là cuộc diễu hành của 7.000 binh sĩ và 19 đoàn quân nhạc. Cuối buổi lễ, nhà vua cùng hoàng hậu và nhiều thành viên hoàng gia xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham vẫy chào đám đông bên dưới. Do thời tiết xấu, màn trình diễn của Không quân Hoàng gia Anh tại đây được rút ngắn, với sự tham gia của các trực thăng và đội bay trình diễn Red Arrows.

Vua Anh Charles III chính thức đăng quang - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Nhà vua Anh Charles III

TTXVN

Thời kỳ mới

Theo tờ The Guardian dẫn lời Thủ tướng Anh Rishi Sunak, lễ đăng quang của Vua Charles III là một sự thể hiện đáng tự hào về lịch sử, văn hóa và truyền thống. "Một minh chứng sống động về tính cách hiện đại của đất nước chúng ta, và một nghi lễ qua đó khởi đầu một thời kỳ mới".

Trong lễ đăng quang, Vua Charles III vẫn thể hiện tư tưởng mới của ông ở nhiều khía cạnh, theo AFP. Nhà vua chỉ mời 2.300 khách tham dự sự kiện chính bên trong Tu viện Westminster, ít hơn nhiều so với lễ đăng quang của mẹ ông vào năm 1953 với hơn 8.000 người tham dự. Vua Charles III còn là vị quân chủ đầu tiên của Anh đọc to lời cầu nguyện, mong muốn mọi người thuộc mọi đức tin và tín ngưỡng "có thể cùng được dẫn dắt đến con đường hòa bình". Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện nhiều tôn giáo khác và nhà vua tuyên thệ "sẽ tìm cách thúc đẩy một môi trường nơi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng có thể sống tự do". Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong lễ đăng quang với bề dày lịch sử gần 1.000 năm có sự xuất hiện của các giám mục nữ. Trên thực tế, nước Anh dưới thời Vua Charles III là một quốc gia đa dạng về tôn giáo và sắc tộc hơn so với thời điểm mẹ ông đăng quang.

Vua Anh Charles III chính thức đăng quang - Ảnh 3.

Dòng người đổ về London theo dõi lễ đăng quang của vua Charles III

Reuters

Việc trang trí Tu viện Westminster dịp lễ đăng quang cũng phản ánh mối quan tâm lớn của ông đến đa dạng sinh học và phát triển bền vững, với hoa lá từ đảo Skye ở Scotland cho đến vùng Cornwall ở bờ biển tây nam nước Anh. Nhựa dùng một lần và xốp cắm hoa bị cấm, trong khi tất cả hoa sẽ được quyên góp từ thiện sau buổi lễ. Nhiều lễ phục được sử dụng lại, trong khi dầu xức trong nghi lễ hoàn toàn có nguồn gốc thực vật. Tổng giám mục Giáo hội Anh Justin Welby tại buổi lễ cũng nhắc lại những ưu tiên của nhà vua, trong đó có "cách chúng ta nuôi dưỡng và khuyến khích thế hệ trẻ trong việc bảo tồn thế giới tự nhiên". 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp lãnh đạo nhiều quốc gia

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại London từ ngày 4 - 6.5. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã gặp gỡ và trao đổi với Nhà vua Charles III, Thủ tướng Rishi Sunak.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng Nhà vua, Hoàng hậu cùng Hoàng gia và nhân dân Anh; tin tưởng rằng dưới sự trị vì của Nhà vua Charles III, Anh và Bắc Ireland sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng; khẳng định VN hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh; mong muốn Nhà vua và Hoàng gia Anh tiếp tục tích cực ủng hộ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới; trân trọng mời Nhà vua thăm VN vào thời gian thích hợp.

Nhà vua Charles III bày tỏ cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao VN đối với ông và Hoàng gia; ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và triển khai đối ngoại toàn diện, tích cực của VN thời gian qua; đánh giá cao cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của VN; nhấn mạnh cá nhân Nhà vua rất ủng hộ hợp tác chống biến đổi khí hậu; cho rằng việc Tập đoàn AstraZeneca đầu tư 50 triệu USD nhằm phục hồi rừng và cảnh quan tại VN là việc làm rất có ý nghĩa; khẳng định Hoàng gia Anh và Nhà vua luôn quan tâm, ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển của VN cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Anh; năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mong rằng trong 50 năm tới hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn nữa.

Thủ tướng Anh cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn; Anh luôn mong muốn gắn kết với VN nhiều hơn nữa; cảm ơn VN đã ủng hộ Anh trong tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ, tiếp xúc với Tổng thống Philippines Bongbong Marcos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Toàn quyền Úc David John Hurley, Toàn quyền New Zealand Dame Patricia Patsy Reddy, Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Tổng thống Israel Isaac Herzog, Phó tổng thống Honduras Renato Florentino, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Tổng thư ký OECD Mathias Cormann.

Chiều 6.5, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ra sân bay quốc tế Heathrow, rời thủ đô London, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại London, Vương quốc Anh theo lời mời của Hoàng gia và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.