'Vua bóng đá' Pele tiết lộ tình trạng sức khỏe sau khi nhập viện gấp

02/12/2022 20:50 GMT+7

'Vua bóng đá ' Pele đã trấn an người hâm mộ với thông báo rằng tình trạng sức khỏe của ông vẫn ổn sau khi nhập viện gấp.

Trên trang cá nhân của mình, "Vua bóng đá" Pele thông báo: "Các bạn ơi, tôi đang ở bệnh viện để thực hiện kiểm tra định kỳ hằng tháng. Thực sự tôi rất vui khi nhận được những tin nhắn tích cực như thế này. Cảm ơn Qatar vì đã quan tâm, và cảm ơn tất cả những người đã gửi đến tôi những lời chúc tốt đẹp".

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng huyền thoại bóng đá của Brazil đã nhập viện gấp với cơ thể bị sưng phù và vấn đề về tim mạch. Tuy nhiên, cựu danh thủ 82 tuổi đã ngay lập tức trấn an người hâm mộ khi cho biết tình trạng sức khỏe của ông vẫn ổn.

Hiện tại, Pele vẫn đang chiến đấu với căn bệnh ung thư kể từ khi được cắt bỏ khối u vào năm ngoái. Đó chính là lý do "Vua bóng đá" phải đến bệnh viện để theo dõi thường xuyên.

Pele thông báo về tình trạng sức khỏe

CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, hình ảnh khuôn mặt của Pele cùng thông điệp "Hãy mau khỏe lại" đã xuất hiện trên một tòa nhà ở Qatar, nơi đang diễn ra World Cup 2022tuyển Brazil đã lọt vào vòng 16 đội.

Thông tin mới nhất từ Brazil cho biết Pele hiện đã ổn định và không phải nằm trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo. Theo báo chí xứ Samba, bệnh viện đã xác nhận: "Sau khi đánh giá, bệnh nhân được đưa đến phòng chung, không cần nằm ở khu vực đặc biệt. Cựu danh thủ có tình trạng lâm sàng ổn định".

Pele được công nhận là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, ông đã dẫn dắt Brazil đến với chức vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Pele là cầu thủ duy nhất cho đến nay có 3 lần lên ngôi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cựu tiền đạo sinh năm 1940 được cho là đã ghi 1.281 bàn thắng sau 1.363 trận đấu chuyên nghiệp. Trong màu áo tuyển Brazil, ông đóng góp 77 pha lập công sau 92 trận trong giai đoạn từ thập niên 1950 đến 1970. Pele đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để khoác áo CLB Santos ở Brazil trước khi có 2 năm thi đấu cho New York Cosmos (Mỹ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.