Vua Charles cầu xin William và Harry đừng khiến 'những năm cuối đời của ông trở nên khốn khổ'

07/01/2023 06:30 GMT+7

Hoàng tử Harry đã “đấu khẩu” với anh trai - Hoàng tử William - và Vua Charles III về quyết định từ bỏ Hoàng gia vào tháng 3.2020.

Trong cuốn hồi ký gây sửng sốt Spare, Hoàng tử Harry kể về “cuộc gặp bí mật” tại Frogmore Gardens giữa ba người đàn ông khi họ cố hàn gắn mối quan hệ rạn nứt.

Hoàng tử William, Vua Charles III và Hoàng tử Harry (từ trái sang)

page six

Tuy nhiên, ý nghĩa của cuộc trò chuyện này nhanh chóng trở nên tồi tệ khi hai anh em bắt đầu “nổi nóng”, khiến cha họ phải can thiệp.

Theo Công tước xứ Sussex, Vua Charles III đã cầu xin các con trai của mình đừng “làm cho những năm cuối đời của ông trở nên khốn khổ” khi họ cứ lập đi lập lại sự nóng nảy.

Tại một thời điểm, Hoàng tử xứ Wales thậm chí còn thề với người mẹ quá cố của họ rằng anh thực sự muốn em trai mình được hạnh phúc - điều không hề xảy ra với Harry khi sống trong Hoàng gia Anh.

Ảnh chụp Vua Charles III và hai con trai

page six

Trên thực tế, Harry “không tin rằng William đang thành thật” và nói thêm: “Ngay cả những lời thiêng liêng đó cũng không thể hàn gắn chúng tôi”.

Harry rời khỏi cuộc trò chuyện và nhận định nếu ngay từ đầu gia đình anh không biết vì sao anh từ bỏ cuộc sống Hoàng gia, thì có lẽ họ “không bao giờ” biết gì về anh cả.

Hoàng tử Harry gây sốc, bị phản đối khi tiết lộ số phiến quân Taliban đã tự tay bắn hạ

Hoàng tử Harry không ngại tiết lộ những chi tiết thầm kín nhất của gia đình, mối quan hệ phức tạp từ việc coi William là “kẻ thù không đội trời chung” cho đến lần vạch trần một cuộc cãi vã dẫn đến ẩu đả giữa hai anh em vì vợ của Harry, Meghan Markle.

Harry tuyên bố rằng William là người “nóng nảy” đã “tấn công” anh vào năm 2019 tại Cung điện Kensington sau khi gọi Markle là “khó tính”, “thô lỗ”.

Mặc dù William đã xin lỗi vào thời điểm đó, nhưng anh rất tức giận em trai mình vì đã phơi bày “quần áo bẩn của họ” ra trước công chúng.

Hai anh em bên vua cha và mẹ kế - Vương hậu Camilla

page six

Những người trong cung điện nói với tờ Vanity Fair hôm 5.1 rằng có “vấn đề lớn về lòng tin” vì William sợ Harry sẽ tiết lộ tất cả các cuộc trò chuyện của họ với báo chí.

“Hiện tại, William không bình luận hay phản ứng gì”, một nguồn tin khác nói trước khi hồi ký được phát hành. “Kế hoạch của anh ấy là vượt qua tất cả. Anh vẫn là Hoàng tử xứ Wales, và đó là điều anh ấy tập trung nhất”.

Đại diện của Cung điện Buckingham đưa ra quan điểm với tờ Page Six rằng Hoàng gia sẽ không bình luận về bất kỳ cáo buộc nào được đưa ra trong cuốn Spare của Hoàng tử Harry.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.