Vua phá lưới EURO 2020 sẽ thua thành tích của Vua phá lưới EURO 2016?

04/07/2021 18:25 GMT+7

Với cùng có 5 bàn thắng dẫn đầu giải Vua phá lưới hiện nay, cả 2 chân sút Patrick Schick và Cristiano Ronaldo đều đã dừng cuộc chơi tại EURO 2020 . Vậy liệu có ai vươn lên đễ vượt qua họ để nhắm đến việc vượt thành tích của Vua phá lưới EURO 2016.

 
Với bàn thắng ghi được vào lưới đội tuyển Đan Mạch ở vòng tứ kết, tiền đạo Patrick Schick (CH Czech) đã nâng số bàn thắng ghi được ở Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu năm nay lên con số 5, ngang bằng với thành tích của siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cùng dẫn đầu giải Vua phá lưới EURO 2020. Thế nhưng cả hai đều không còn khả năng nâng cao thành tích của mình lên nữa bởi đội tuyển CH Czech của Schick đã phải dừng bước ở vòng tứ kết còn đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo còn phải dừng bước sớm hơn từ vòng 1/8.
Lúc này, xếp ngay sau Ronaldo và Schick với thành tích ghi được ít hơn 1 bàn có 3 cầu thủ là: Romelu Lukaku (Bỉ), Kazim Benzama (Pháp), Emil Forsberg (Thụy Sỹ). Tuy nhiên cũng giống như Ronaldo và Schick, Lukaku, Benzama và Forsberg đều không thể ghi thêm bàn thắng ở vòng chung kết EURO năm nay do đội bóng của mình đều đã bị loại.
Trong danh sách các cầu thủ ghi được 3 bàn, hiện có 7 cầu thủ là: Kasper Dolberg (Đan Mạch), Raheem Sterling, Harry Kane (Anh), Haris Seferović, Xherdan Shaqiri (Thụy Sỹ), Georginio Wijnaldum (Hà Lan), Robert Lewandowski (Ba Lan). Tuy nhiên 4 cầu thủ cuối cùng cũng không còn khả năng đuổi kịp Ronaldo và Schick bởi họ đều đã trở thành khán giả của Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu năm nay.
Chỉ còn lại 3 cầu thủ có thể nâng cao thành tích của mình tại EURO năm nay là Kasper Dolberg (Đan Mạch), Raheem Sterling, Harry Kane (Anh).
Ở vòng bán kết sắp tới, Đan Mạch của Dolberg sẽ đối đầu với Anh của Sterling và Kane. Điều đó có nghĩa là chỉ 1 trong 2 đội bóng này được chơi trận chung kết. Kéo theo chân sút của đội bóng đó sẽ có thêm 1 trận đấu để nâng cao thành tích ghi bàn của mình.
Tuy nhiên với khoảng cách 2 bàn so với Ronaldo và Schick, sẽ không dễ để các cầu thủ đang có trong tay 3 bàn này đuổi kịp và vượt qua con số 5 bàn của 2 chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của EURO 2020.

Sterling đang có 3 bàn thắng rất khó để vượt lên giành giải Vua phá lưới

AFP

Ở cặp đấu bán kết còn lại, đội tuyển Ý và đội tuyển Tây Ban Nha hầu như không còn cơ hội tham gia vào cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020. Bởi cả 2 đều chỉ sở hữu những cầu thủ ghi được 2 bàn (Immobile, Insigne, Locatelli, Pessina đối với Ý và Morata, Sarabia, Torres đối với Tây Ban Nha).
Nếu không có sự tỏa sáng bất ngờ của 1 chân sút ở bán kết và chung kết để ghi 2 hoặc 3 bàn trong 1 trận đấu, nhiều khả năng thành tích của Vua phá lưới EURO năm nay sẽ dừng lại ở con số 5 bàn, kém 1 bàn so với thành tích của Vua phá lưới EURO 2016 Antoine Griezmann (Pháp).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.