Vua phá lưới V-League 2022 viết tâm thư chia tay CLB Hải Phòng

17/11/2022 22:41 GMT+7

Sau một mùa giải bùng nổ, Vua phá lưới V-League 2022 Rimario đã nói lời chia tay với CLB Hải Phòng vì hai bên không tìm được tiếng nói chung để đi đến việc ký kết một bản hợp đồng mới.

Rimario (áo trắng) có một mùa giải xuất sắc trong màu áo CLB Hải Phòng

MINH HOÀNG

Trên trang cá nhân, tiền đạo Rimario viết: "Thân chào tất cả mọi người, đặc biệt là CĐV CLB Hải Phòng. Lời đầu tiên tôi muốn nói rằng, chúng ta đã có một mùa giải thật tuyệt vời. Tôi rất biết ơn những hỗ trợ quý báu mà ngài chủ tịch, HLV, đồng đội và đặc biệt là các CĐV đã ưu ái dành cho tôi.

Đối với tôi, CLB Hải Phòng thật sự là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi yêu mọi thứ thuộc về đất cảng, từ con người đến ẩm thực, từ cuộc sống nơi phố thị đến không khí bóng đá cuồng nhiệt tại đây. Phải thừa nhận rằng, tôi đã nhận được sự cổ vũ nhiệt thành nhất từ trước đến nay khi chơi bóng tại Việt Nam đến từ người hâm mộ Hải Phòng. Nguồn năng lượng mà các bạn truyền cho tôi trước mỗi trận đấu thật bùng nổ.

Và, thật buồn khi tôi phải nói rằng tất cả những điều tuyệt vời đó sẽ chỉ còn là ký ức trong tôi. Sau những cuộc thương lượng, tôi và đội bóng đã không thể đi đến một thoả thuận hợp lý cho cả đôi bên. Vì vậy, tôi rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt đội bóng đất cảng chỉ sau một mùa giải gắn bó. Đây là bóng đá và tôi hy vọng các CĐV hiểu cho tôi rằng, tôi luôn luôn phải đưa ra những quyết định tốt nhất để có thể chăm lo cho bản thân và gia đình của mình dài lâu.

CLB Hải Phòng luôn trong trái tim tôi và tôi chưa từng hết mong muốn sẽ được quay lại ngôi nhà thứ hai của mình để chơi bóng, để cống hiến hết khả năng của mình và làm hài lòng người hâm mộ. Cuối cùng, tôi chúc đội bóng sẽ thật thành công trong mùa giải tới. Và một lần nữa, từ đáy lòng mình, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý và trao cho tôi cơ hội được là một phần của đội bóng hoa phượng đỏ. Thay vì nói lời chào tạm biệt, tôi thật lòng muốn nói hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin cảm ơn thật nhiều!".

Rimario chia tay CLB Hải Phòng khiến nhiều CĐV không khỏi tiếc nuối

MINH HOÀNG

V-League 2022 vẫn chưa khép lại nhưng Rimario đã ẵm chắc danh hiệu Vua phá lưới. Hiện tại, tiền đạo người Jamaica đã có 17 bàn thắng, còn tốp 2 là Tiến Linh (CLB Bình Dương) và Tuấn Hải (CLB Hà Nội) mới chỉ có 9 pha lập công, trong khi V-League chỉ còn 1 vòng đấu.

Ở mùa giải 2022, Rimario là tiền đạo chủ lực của CLB Hải Phòng. Anh là một trong những nhân tố chính đưa đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cán đích V-League với vị trí á quân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.