Vừa ra mắt, tân HLV tuyển Malaysia đã tuyên bố hùng hồn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/02/2022 20:58 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức giới thiệu tân HLV của đội tuyển quốc gia, Kim Pan-gon trong cuộc họp báo ngày 17.2.

Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân người Hàn Quốc xuất hiện trước công chúng sau thời gian cách ly khi đến Malaysia để thay thế HLV Tan Cheng Hoe. Ông Kim Pan-gon sẽ bước sang tuổi 53 vào ngày 1.5, đã được Chủ tịch FAM Hamidin Haji Mohd Amin công bố là HLV trưởng mới của tuyển Malaysia với hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Tân HLV tuyển Malaysia, Kim Pan-gon chính thức ra mắt

fam

Trong buổi họp báo ngày 17.2, HLV Kim Pan-gon đã công bố danh sách ban huấn luyện mới của tuyển Malaysia gồm Pau Marti Vicente (trợ lý), Cho Junho (HLV thủ môn), Gokhan Kandemir (HLV thể lực) và Lim Jaehun (HLV phân tích hiệu suất). Trong khi đó, trợ lý HLV người bản địa sẽ được công bố trong thời gian tới.

“Tôi nắm vị trí HLV Malaysia với một vinh dự rất cao. Tôi muốn cảm ơn chủ tịch và ủy ban điều hành FAM đã cho tôi cơ hội, cũng như những người hâm mộ đã chào đón sự hiện diện của tôi. Tôi đã quen với dự án F30 cho tuyển Malaysia. Và tôi nhận thức sâu sắc rằng chúng tôi có mục tiêu vươn xa hơn tầm khu vực Đông Nam Á. Đây là mục tiêu mà tôi và nhóm của tôi ở đây để đạt được.

Tôi hứa rằng tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức để đưa đội tuyển Malaysia lên một tầm cao mới. Tôi tin rằng đội tuyển quốc gia Malaysia có tiềm năng rất lớn. Tôi hy vọng rằng ban huấn luyện này có thời gian để chúng tôi xây dựng nền tảng vững chắc trước tiên và tiến tới các mục tiêu của mình bằng cách tập trung vào mục tiêu lớn hơn. Như tôi biết rằng phương châm của Malaysia là "đoàn kết là sức mạnh". Tôi tin rằng nếu tất cả mọi người có thể đoàn kết với chúng tôi cùng với sự ủng hộ và tin tưởng của tất cả các bạn, chúng tôi sẽ thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình”, HLV Kim Pan-gon nói trong buổi ra mắt.

HLV Kim Pan-gon và các thành viên ban huấn luyện

fam

Ông Kim Pan-gon còn tự tin cho rằng giấc mơ dự VCK World Cup thực ra không phải là điều bất khả thi đối với tuyển Malaysia. Tuy nhiên, nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc nhấn mạnh rằng trước tiên ông cần xây dựng nền tảng vững chắc cho “Những chú hổ Malayan”, trong đó đặc biệt là sự phát triển của các cầu thủ trẻ.

"Sau World Cup tại Qatar, có thể là World Cup tiếp theo, Đông Nam Á có thể sẽ có cơ hội dự VCK World Cup. Vì vậy, tôi đang cố gắng chuẩn bị cho điều đó. Đó chắc chắn là về lâu dài với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức và tôi cũng cần lập kế hoạch dài hạn để giúp các cầu thủ trẻ phát triển tốt", HLV Kim Pan-gon nói thêm.

HLV Tan Cheng Hoe (giữa) từ chức sau thành tích kém cỏi ở AFF Cup 2020

fam

Tuyển Malaysia chưa bao giờ có suất dự VCK World Cup, nhưng đội tuyển này từng tận hưởng thời kỳ hoàng kim vào những năm 1970 và đầu những năm 1980 khi lần lượt vượt qua vòng loại Olympic vào các năm 1972 và 1980.

Tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của tân HLV Kim Pan-gon dự kiến ​​gặp Philippines vào ngày 23.3 và Singapore (26.3) - cả hai trận đều tổ chức Singapore, để chuẩn bị cho đội trước thềm vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 từ ngày 8 đến 14.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.