Vừa ra tù về tội giết người, 'dính' án ma túy

15/02/2023 17:24 GMT+7

Trong số 2 nghi phạm bị Công an H.Minh Hóa (Quảng Bình) bắt giữ về hành vi mua bán ma túy, thì Lê Thế Cường mới mãn hạn tù về tội giết người.

Ngày 15.2, Công an H.Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt 2 nghi phạm, thu giữ 1.068 viên ma túy tổng hợp.

Vừa ra tù về tội giết người, 'dính' ngay án ma túy - Ảnh 1.

Lê Thế Cường và Đinh Thị Bích Hạnh

CÔNG AN QUẢNG BÌNH

Sau khi lên kế hoạch phá án, khoảng 20 giờ ngày 14.2, các trinh sát của Công an H.Minh Hóa bắt quả tang Lê Thế Cường (38 tuổi) và Đinh Thị Bích Hạnh (50 tuổi, cùng trú tại TT.Quy Đạt, H.Minh Hóa) đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ quả tang 12 viên ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét xe ô tô và nơi ở của Cường, Cơ quan CSĐT Công an H.Minh Hóa đã thu giữ thêm 1.056 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, tạm giữ 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động và các vật chứng liên quan khác.

Vừa ra tù về tội giết người, 'dính' ngay án ma túy - Ảnh 2.

Tang vật ma túy bị thu giữ

Theo Công an H.Minh Hóa, cả Lê Thế Cường và Đinh Thị Bích Hạnh từng có tiền án. Trong đó, Lê Thế Cường vừa mãn hạn 13 năm tù về tội giết người, nhưng không chịu tu chí làm ăn, tiếp tục vướng vào ma túy. Công an H.Minh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý 2 nghi phạm theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.