Vừa tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ đã nhận học bổng tiến sĩ toàn phần tại Úc

17/06/2023 14:08 GMT+7

Vừa tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của chương trình thạc sĩ vào giữa năm 2022, Huỳnh Huy Hoàng (26 tuổi, Bình Dương) tiếp tục nhận học bổng tiến sĩ toàn phần của ĐH Monash (Úc) vào năm nay.

Từ thủ khoa thạc sĩ đến học bổng tiến sĩ 5 tỉ đồng

Năm 2019, Huy Hoàng tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành sư phạm tiếng Anh (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM). Năm 2022, anh theo học chương trình thạc sĩ ngành giảng dạy tiếng Anh (TESOL) tại Úc và xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra. Đồng thời, Hoàng còn là sinh viên có điểm luận văn cao nhất khóa (89/100).

Trong quá trình học thạc sĩ, Huy Hoàng luôn cố gắng học hỏi nhiều kiến thức từ các giáo viên và đồng nghiệp, tích cực tham gia nhiều hoạt động học thuật và lớp bổ trợ kỹ năng. Để đạt được thành tích như mong muốn, anh cho biết: "Trong suốt quá trình học, tôi luôn đặt bản thân ở vị trí chủ động khi hăng hái tham gia đóng góp ý kiến, luôn tự đặt ra mục tiêu rõ ràng và có kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu của mình".

Trong 9 tháng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, song song với công việc giảng dạy tại Trường ĐH Kinh tế tài chính (TP.HCM), Huy Hoàng đã ngày đêm chuẩn bị hồ sơ săn học bổng tiến sĩ.

Vừa tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ đã nhận học bổng tiến sĩ toàn phần tại Úc - Ảnh 1.

Huy Hoàng nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ TESOL

NVCC

Vào tháng 5.2023, anh chính thức giành được học bổng tiến sĩ toàn phần của ĐH Monash (Úc) với bài đề xuất nghiên cứu về bản sắc cá nhân của giáo viên dạy ngôn ngữ tiếng Anh. Đây là học bổng có tỷ lệ cạnh tranh cao với giá trị học bổng lên tới 5 tỉ đồng cho 4 năm học, trong đó học phí được hỗ trợ khoảng 583 triệu đồng/năm và sinh hoạt phí là 533 triệu đồng/năm. ĐH Monash được đánh giá là ngôi trường có chất lượng đào tạo top 1 ở Úc và top 14 thế giới về ngành giáo dục.

"Mình đã khóc rất nhiều khi nhận được tin. Thời gian qua, kể từ khi tốt nghiệp thạc sĩ, mình đã dành cả ngày lẫn đêm để chuẩn bị hồ sơ. Được học tiến sĩ và nhận vào ĐH Monash luôn là niềm mơ ước của mình bao lâu nay", Huy Hoàng bày tỏ.

Theo Huy Hoàng, để có một hồ sơ xin học bổng ấn tượng thì sinh viên cần đọc kỹ và hiểu rõ thông tin về học bổng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện để đăng ký chương trình tiến sĩ của trường mà bản thân muốn học. Đồng thời, việc chuẩn bị thành quả học tập tốt và những thành tựu nghiên cứu là yếu tố quan trọng để tăng xác suất đậu học bổng. Bên cạnh đó, đề xuất nghiên cứu cũng phải được trau chuốt kỹ lưỡng và đảm bảo các thành tố quan trọng trong nghiên cứu khoa học.

Đam mê nghiên cứu khoa học

Bên cạnh niềm đam mê ngoại ngữ, Huy Hoàng còn yêu thích nghiên cứu khoa học. Anh nghiên cứu nhận thức của giáo viên Việt Nam về sự im lặng trong giờ học tiếng Anh trực tuyến, thông qua khung tham chiếu lý thuyết về sự kết nối của sinh viên trong lớp học trực tuyến. Ngoài ra, anh còn là trợ lý nghiên cứu cho một dự án của một phó giáo sư.

Theo Hoàng, để đạt được thành công trong lĩnh vực nghiên cứu, nghiên cứu sinh cần có trách nhiệm và niềm đam mê với chính hướng nghiên cứu của mình. Bên cạnh đó, nghiên cứu sinh phải có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về lĩnh vực cần nghiên cứu.

Vừa tốt nghiệp thủ khoa thạc sĩ đã nhận học bổng tiến sĩ toàn phần tại Úc - Ảnh 2.

Huy Hoàng còn là giảng viên được rất nhiều sinh viên yêu mến

NVCC

"Bí quyết khác để trở thành một nhà nghiên cứu là sự tập trung, cẩn thận khi đọc và tìm hiểu tài liệu. Các nhà nghiên cứu cũng cần đặt câu hỏi chính xác để tìm ra vấn đề cần nghiên cứu và nắm vững kiến thức về lĩnh vực đó", Hoàng chia sẻ.

Vào tháng 8 tới, Huy Hoàng sẽ sang Úc để bắt đầu hành trình học tập 4 năm của mình. Trong tương lai, anh mong muốn tạo ra một nền tảng trực tuyến giúp những giáo viên ít có cơ hội tham gia vào nghiên cứu khoa học có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau.

Là bạn học chương trình thạc sĩ với Hoàng, thạc sĩ TESOL Lê Đỗ Quyên (32 tuổi, ngụ tại Hà Nội) ấn tượng và khâm phục những nỗ lực bền bỉ của anh trong hành trình chinh phục mục tiêu học lên tiến sĩ.

Nói về việc Huy Hoàng đạt được học bổng tiến sĩ toàn phần của ĐH Monash, chị Quyên nhận xét: "Đây là một việc tất yếu, bởi vì trong suốt quá trình đồng hành cùng Hoàng, tôi thấy được sự nghiêm túc cả về mặt học thuật lẫn thực hành của Hoàng. Bạn luôn khơi mào những cuộc bàn luận về các môn học, về tài liệu chuyên môn, và cũng rất cởi mở tiếp nhận những quan điểm khác nhau. Hoàng đam mê nghiên cứu và có những cách tiếp cận rất mới, rất trẻ, nhưng cũng không kém phần chỉn chu và mang tính ứng dụng cao".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.