Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Vũ Thơ
Vũ Thơ
09/01/2022 20:42 GMT+7

Tại buổi tiếp Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, mong muốn hai tổ chức sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Chiều 9.1, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã tiếp Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào A-Lun-Xay Sủn-Nạ-Lạt, nhân dịp tham dự Hội nghị Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 44 tại Việt Nam.

Anh Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào

bảo anh

Anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ vui mừng tiếp đón anh A-Lun-Xay Sủn-Nạ-Lạt tới thăm cơ quan T.Ư Đoàn. Theo anh Tuấn, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam - Lào khi hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; Năm đoàn kết hữu nghị. Tuổi trẻ hai nước cần có trách nhiệm kế thừa, xây đắp mối quan hệ đặc biệt của hai nước thêm vững bền, tốt đẹp.

Anh Tuấn đề nghị, Đoàn Thanh niên hai nước cùng phối hợp tổ chức hiệu quả, ý nghĩa và thiết thực các hoạt động kỷ niệm 60 năm. Đồng thời, đánh giá tổng kết hoạt động hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước giai đoạn 2017 - 2022, chuẩn bị và sớm thống nhất các nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.

Buổi tiếp của Bí thư T.Ư Nguyễn Anh Tuấn với Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào

bảo anh

Anh Tuấn cho biết thêm, ngày 10.1, T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp xây dựng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu niên Lào - Việt Nam tại Lào. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm khởi công và hoàn thành đúng tiến độ bảo đảm chất lượng, công năng, tính mỹ thuật.

Để đưa trung tâm sớm vào hoạt động, anh Tuấn nhấn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không chỉ tham gia xây dựng các tòa nhà mà còn hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị, tài liệu giáo trình và hỗ trợ đào tạo trước đội ngũ giảng viên cho Đoàn Thanh niên Lào.

Anh A-Lun-Xay Sủn-Nạ-Lạt bày tỏ thống nhất với các đề nghị của anh Nguyễn Anh Tuấn; đồng thời tin tưởng các hoạt động hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.