Vùng 2 Hải quân sẵn sàng chiến đấu, dự báo tình hình hoạt động của nước ngoài trên biển

15/09/2022 06:04 GMT+7

Ngày 14.9, tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Đoàn kiểm tra số 1314 Quân ủy T.Ư do thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế tại Lữ đoàn 167 thuộc Vùng 2 Hải quân.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận buổi làm việc

TTXVN

Tại buổi kiểm tra, thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đạt được; yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Vùng 2 tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác nắm, dự báo tình hình hoạt động của nước ngoài trên biển; công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy và duy trì nền nếp chế độ trên nhiều mặt công tác. Đồng thời từng bước khắc phục các khâu yếu, mặt yếu và chủ động trong công tác phối hợp với các lực lượng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Bên cạnh đó, thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý: Đảng ủy Vùng 2 Hải quân cần tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XIII; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tiếp tục rà soát, kiện toàn các quy chế lãnh đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm kỷ luật; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Trong những năm qua, Đảng ủy Vùng 2 đã bám sát thực tiễn diễn biến tình hình, nhiệm vụ; đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ. Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo được phân công quản lý; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư dân, ngư trường; huấn luyện, diễn tập trong điều kiện dịch Covid-19 phức tạp; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19; cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển... Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.