Vùng 4 Hải quân hỗ trợ 131 tàu cá Phú Quý ở Trường Sa cạn lương thực

28/02/2023 11:08 GMT+7

Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ 131 tàu cá của huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) với 524 ngư dân hoạt động tại vùng biển Trường Sa bị cạn lương thực, thực phẩm không thể quay về bờ do thời tiết xấu.

Ngày 28.2, lãnh đạo Ban Tuyên huấn Vùng 4 Hải quân (Khánh Hòa), cho biết sau khi nắm tình hình về việc 131 tàu công suất lớn (524 lao động) của huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) hoạt động tại khu vực vùng biển Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) kêu cứu vì cạn kiệt lương thực, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân đã chỉ đạo các đơn vị trước mắt cấp phát cho mỗi tàu cá 15 kg gạo, 60 lít nước ngọt để hỗ trợ ngư dân trong khi chờ thời tiết ổn định.

"Hiện ngư dân lên các đảo tránh trú rất đông, tuy nhiên công tác cấp phát lương thực đã được thực hiện ngay và đầy đủ để đảm bảo bà con không bị thiếu thốn trong khi ở trên các đảo. Lãnh đạo Vùng 4 Hải quân đang chỉ đạo sát sao công tác đảm bảo an toàn cho bà con", đại diện tuyên huấn Vùng 4 Hải quân thông tin.

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ 131 tàu cá ở Trường Sa cạn lương thực - Ảnh 1.

Đội tàu đánh bắt hải sản thuộc huyện đảo Phú Quý

QUẾ HÀ

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân quan tâm, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước ngọt cho các ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Trường Sa.

Theo đó, từ ngày 2 - 12.2, 131 tàu cá này xuất bến tại đảo Phú Quý, nguồn lương thực, thực phẩm cho chuyển biển với thời gian dự kiến từ 17 đến 20 ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thời tiết vùng biển khu vực Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng cao từ 3 - 4,5 m kéo dài nên các phương tiện vào các âu tránh trú bão (đảo Đá Lát, Trường Sa) neo đậu không thể khai thác hải sản hay quay về Phú Quý; nhiều phương tiện đã cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm, nước ngọt dự trữ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.