Vùng cam còn lại ‘đổi màu’ vàng, toàn TP.Đà Nẵng chống dịch Covid-19 cấp độ 2

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
28/11/2021 13:55 GMT+7

P.Nại Hiên Đông - phường duy nhất là vùng cam của TP. Đà Nẵng đã chuyển cấp độ dịch Covid-19 thành vùng vàng từ chiều nay (28.11).

Ngày 28.11, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) có quyết định chuyển cấp độ dịch tại P.Nại Hiên Đông. Theo đó, kể từ 13 giờ 30 phút chiều nay (28.11), chuyển cấp độ dịch của toàn bộ P.Nại Hiên Đông từ cấp độ 3 (vùng cam) sang cấp độ 2 (vùng vàng).

Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà yêu cầu Chủ tịch UBND P.Nại Hiên Đông triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định tại Quyết định số 3779 ngày 25.11.2021 của UBND TP.Đà Nẵng về quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn.

Vùng dịch cấp độ 2 (vùng cam) P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã "đổi màu" thành vùng vàng từ chiều nay 28.11

hoàng sơn

Trước đó, tại văn bản tham mưu về việc chuyển cấp độ dịch về cấp độ 2 tại P.Nại Hiên Đông, Trung tâm Y tế Q.Sơn Trà cho hay số người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin của phường từ 50 tuổi trở lên đã đạt hơn 85%, từ 65 tuổi trở lên là 98% (người trên 18 tuổi đã tiêm vắc xin là 99,66%, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin 80,45%).

Như vậy, sau 14 ngày áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19 cấp độ 3, P.Nại Hiên Đông đã được chuyển cấp độ dịch sang cấp độ 2. Với việc áp dụng quyết định này, dịch vụ ăn uống, nhà hàng sẽ được phục vụ tại chỗ.

Ngày 28.11: Cả nước 12.936 ca Covid-19, 1.712 ca khỏi | TP.HCM 1.454 ca

Tính từ ngày 16.10 - 27.11, TP.Đà Nẵng ghi nhận 884 ca mắc Covid-19, trong đó 96 ca về từ ngoại tỉnh. Toàn TP.Đà Nẵng đang thiết lập 163 khu vực phong tỏa với 1.213 hộ (5.372 nhân khẩu); duy trì 17 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 1.067 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.