Vùng núi miền Bắc rét hại, nguy cơ băng giá, tuyết rơi

05/02/2018 07:28 GMT+7

Vùng núi các tỉnh phía Bắc vẫn chìm trong rét hại kéo dài từ nhiều ngày qua và vẫn còn có khả năng xảy ra băng giá , mưa tuyết.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, lúc 6 giờ sáng nay 5.2, nhiệt độ Sa Pa (Lào Cai) là – 0,6 độ C; khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là - 0,8 độ C. Còn tại Đồng Văn (Hà Giang) thời tiết cũng rét hại với nhiệt độ là 2,2 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 3,3 độ C.
Còn tại các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ đo tại Hà Đông (Hà Nội) là 11,8 độ C. Các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc bộ, đông Bắc bộ cũng phổ biến trên 11 độ C. Mức nhiệt độ này đã nhích lên so với ngày 4.2 nhưng thời tiết vẫn ở duy trì ở trạng thái rét đậm rét hại.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, cho đến sáng sớm nay 5.2, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ và một số nơi thuộc bắc Trung bộ. Trên vùng biển vịnh Bắc Bộ đã ghi nhận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Dự báo trong ngày hôm nay 5.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao vẫn còn có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8 - 11 độ C; vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C. Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 8.2, tức ngày 23 tháng Chạp - Tết ông Công ông Táo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.