Vững vàng niềm tin, tự hào tiếp bước

Nguyễn Thái An
(Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn)
27/07/2024 05:33 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, về với vòng tay của đất Mẹ, về với các bậc tiền bối cách mạng, nhưng những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân sẽ mãi mãi được các thế hệ người Việt Nam trân trọng, gìn giữ và phát huy.

Những lời căn dặn, sự tin tưởng, kỳ vọng của Tổng Bí thư đối với thế hệ trẻ sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường để tuổi trẻ Việt Nam vững vàng niềm tin, tự hào tiếp bước trên con đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt cuộc đời mình, cho đến tận phút cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận hiến cho Đảng, cho đất nước, không ngừng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc của Nhân dân, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng Bí thư là một tấm gương sáng ngời để thế hệ trẻ và toàn thể Nhân dân noi theo về học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu, về đạo đức cách mạng của người cộng sản, về lối sống giản dị, trọng dân, gần dân, vì dân.

Trong những ngày qua, cả nước khóc thương Tổng Bí thư, cả dân tộc để tang Tổng Bí thư, thế giới dành những lời chân thành để nói về tầm vóc của Tổng Bí thư và những thành tựu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư. Trong hai ngày tổ chức Quốc tang, hàng triệu trái tim đều hướng về một trái tim, một nhân cách lớn của Tổ quốc, của Nhân dân. Hàng triệu người đã đến các địa điểm tổ chức lễ Quốc tang để thắp nén tâm hương bày tỏ lòng tri ân và tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thời khắc tiễn biệt Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng, lại một lần nữa dòng người dài như vô tận đứng dọc các tuyến phố để được nhìn, được chào Tổng Bí thư lần cuối. Đó là tình cảm từ trái tim của người dân đất Việt đối với một con người đã dâng trọn đời mình cho cách mạng, cho đất nước, cho Nhân dân.

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm đặc biệt và gửi gắm rất nhiều tình cảm, kỳ vọng đối với tuổi trẻ. Tổng Bí thư đã dành thời gian gặp gỡ, dặn dò, trao gửi niềm tin cho thanh niên. Những lời dạy của Tổng Bí thư: "Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn"; "5 tiên phong" luôn là định hướng quan trọng để tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam rèn luyện, phấn đấu không ngừng. Trong những ngày qua, tuổi trẻ Việt Nam thể hiện lòng kính trọng, biết ơn và tri ân Tổng Bí thư bằng những hành động thiết thực. Hàng chục ngàn thanh niên hòa vào dòng người kính cẩn viếng Tổng Bí thư trên khắp mọi miền đất nước. Hàng chục ngàn dòng viết chia sẻ cảm xúc trân trọng, cảm phục, tiếc thương trên các trang mạng xã hội. Hàng ngàn bóng áo xanh tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào đến viếng tại các điểm tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và trên khắp các tuyến đường đưa Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vẫn biết, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật mà bất kỳ ai cũng phải trải qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát lớn của dân tộc. Nhưng chúng ta cũng tin tưởng chắc chắn rằng những tư tưởng, khát vọng của Tổng Bí thư với Đảng, với nước, với dân sẽ được thế hệ trẻ kế tục xứng đáng. Tuổi trẻ Việt Nam chúng ta nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ vĩ đại, khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư, học tập nhiều hơn nữa, rèn luyện tốt hơn nữa; nguyện "vững vàng niềm tin, tự hào tiếp bước", cống hiến không ngừng nghỉ, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng với "khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước" để kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha anh, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, Đảng ta ngày một vững mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc. Chúng ta vững tâm vì sau lưng chúng ta là lịch sử hào hùng hàng ngàn năm của dân tộc, là sức mạnh của 100 triệu đồng bào Việt Nam, là anh linh của các bậc tiền nhân, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.