Vươn lên từ vũng bùn bán độ, tuyển Campuchia muốn tạo bất ngờ trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/12/2021 13:28 GMT+7

Sau nhiều vụ dàn xếp tỷ số, bóng đá Campuchia giờ đang bắt đầu cho thấy sự hồi sinh. Và trận đấu với tuyển Việt Nam ở lượt cuối bảng B AFF Cup 2020 diễn ra 19 giờ 30 tối nay (19.12) được xem là một cơ hội để họ chứng tỏ.

Tuyển Campuchia từng được coi là đội lót đường trong các giải bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, nếu nhìn màn trình diễn của họ ở bảng B AFF Cup 2020 lần này, tuyển Campuchia đang cho thấy họ có thể là một thách thức cho các đội mạnh ở khu vực trong thời gian tới.

Tuyển Campuchia (phải) đang cho thấy nhiều sự tiến bộ

CFF

Tại giải lần này, trên thực tế nếu tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn, tuyển Campuchia đã có thể làm nên những bất ngờ trong các trận thua Malaysia (1-3) và Indonesia (2-4), trước khi thắng Lào 3-0.

Thật vậy, nhiều yếu tố khiến bóng đá Campuchia chưa thể phát triển vượt bậc. Một trong số đó là do nhiều vụ dàn xếp tỷ số đã cản trở sự phát triển của bóng đá nước này.

Tuyển Việt Nam gặp 'kình địch' Thái Lan ở bán kết AFF Cup trong trường hợp nào?

Một trong những vụ bê bối nổi tiếng nhất xảy ra ở giải VĐQG Campuchia năm 2015, liên quan đến CLB Phnom Penh Crown FC. Câu chuyện bắt đầu khi ở lượt trận đấu cuối của lượt đi giải VĐQG Campuchia, Phnom Penh Crown FC đã có được chiến thắng 2-0 trước Nagaworld. Nhưng ở trận lượt về, một vụ dàn xếp tỷ số đã xảy ra gây chấn động bóng đá quốc gia. Theo tờ Cambodia Daily, HLV đội trẻ của Phnom Penh Crown FC, Dary Bouy, đã tác động khiến một số cầu thủ đội một chơi tệ trong trận lượt về.

Trong đoạn ghi âm của Dary đã nói đến việc các cầu thủ được khuyên nên chơi dưới sức ở trận lượt về. Sau khi bị phanh phui, 4 cầu thủ và 7 quan chức của đội đã bị xử phạt (Phnom Penh FC đã thua 1-3 ở trận lượt về, nhưng vẫn thắng vì vượt qua đối thủ trên chấm phạt đền).

Bóng đá Campuchia trải qua nhiều năm đen tối do bê bối bán độ

chụp màn hình

2 năm sau, theo Reuters, có tới 22 cầu thủ và quan chức của Lào và Campuchia đã bị AFC cấm thi đấu suốt đời. Họ đều bị quy kết và bị coi là có dính líu đến vụ dàn xếp tỷ số liên quan đến CLB của Lào, Lao Toyota FC.

Chưa dừng lại ở đó, tại SEA Games 2017, dư luận đã đưa tên Campuchia vào nghi án dàn xếp tỷ số. Màn ấn định tỷ số xảy ra trong trận Thái Lan gặp Campuchia. Điều thú vị là chính Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmoung đã xác nhận điều này. Người đứng đầu FAT cho rằng đã có sự thao túng kết quả trong trận đấu giữa Thái Lan và Campuchia. “Đúng là có chuyện dàn xếp tỷ số trong trận Thái Lan và Campuchia tại SEA Games. Nhưng không có cầu thủ Thái Lan nào tham gia", ông Somyot công khai nói với tờ The Nation vào thời điểm đó.

HLV Honda (áo sáng) đang thổi luồng sinh khí mới cho bóng đá Campuchia

cff

Scandal dàn xếp tỷ số xảy ra hay liên quan đến Campuchia khiến họ vẫn giậm chân ở cấp thấp bóng đá Đông Nam Á. Nhưng kể từ đó, bóng đá Campuchia đã thực hiện một cuộc cải tổ và hiện đang nỗ lực để vực dậy.

Sự hồi sinh của bóng đá Campuchia có thể được nhìn thấy sau khi bổ nhiệm Keisuke Honda làm Tổng giám đốc của các đội tuyển. Với kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu và từng khoác áo AC Milan, chất lượng của bóng đá Campuchia được cải thiện đáng kể.

Minh chứng mới nhất là tuyển Campuchia đã có được một chiến thắng quan trọng trong trận play-off vòng loại Asian Cup 2023 với Guam để góp mặt ở vòng loại thứ 3. Chính phủ nước này cũng đánh giá cao thành công của tuyển Campuchia trong việc góp mặt ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. “Tôi chúc mừng đội tuyển Campuchia với chiến thắng trước Guam trong trận play-off vòng loại Asian Cup. Xin gửi tặng 100.000 USD như một phần thưởng”, tờ Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Campuchia, Hun Sen.

Tuyển Campuchia khát khao thể hiện trong trận gặp Việt Nam

cff

Những sự khích lệ từ chính phủ và sự xuất hiện của Keisuke Honda là một dấu hiệu cho thấy sự hồi sinh của bóng đá Campuchia. Sự hồi sinh của “Những chiến binh Angkor” phần nào khiến các đối thủ ở Đông Nam Á phải ngẫm lại mình, trong đó có Indonesia.

Theo báo giới Indonesia, ngẫm lại những gì đã xảy ra ở bóng đá Campuchia, Indonesia chắc chắn sẽ không dễ để làm được điều tương tự. Cũng giống như Campuchia, bóng đá Indonesia vẫn vướng vào những vụ dàn xếp tỷ số. Thậm chí gần đây, các nghi án được cho là dàn xếp tỷ số lại nổi lên ở các giải hàng đầu quốc gia. Điều này buộc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) phải yêu cầu điều tra kỹ lưỡng vụ dàn xếp tỷ số được cho là đang trở lại ám ảnh bóng đá quốc gia.

Thời gian gần đây, tuyển Indonesia đang cho thấy sự hồi sinh dưới thời HLV Shin Tae-yong. Nhưng báo giới đất nước vạn đảo vẫn gióng lên hồi chuông nhằm ngăn chặn vấn nạn bán độ trở lại khiến bóng đá Indonesia vài năm tới có thể bị lép vế trước Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.