Việc nghị viện cũng phủ quyết vị thủ lĩnh sắc tộc duy nhất và nữ ứng viên duy nhất trong danh sách đề nghị của ông Karzai cho thấy đa số dân biểu tung đòn nhằm vào đích thân tổng thống nhiều hơn là vào từng cá nhân cụ thể trong danh sách ấy.
Sự phủ quyết này nhằm trực diện vào uy tín cá nhân của ông Karzai, thể hiện thái độ không đồng tình đối với cuộc bầu cử tổng thống đầy tai tiếng về gian lận và không minh bạch vừa qua. Nó làm phá sản dự định của tổng thống thành lập được chính phủ mới trước khi tới dự Hội nghị quốc tế tài trợ cho Afghanistan dự kiến tổ chức vào cuối tháng này ở London. Ông Karzai không chỉ cần viện trợ của bên ngoài mà trước hết muốn tận dụng hội nghị này để cải thiện uy tín và củng cố lòng tin của các đối tác vào cá nhân ông và chính phủ mới vốn đã suy giảm mạnh mẽ. Động thái nói trên của Quốc hội Afghanistan cũng làm phương Tây thất bại với ý muốn người ta nhanh chóng quên lãng chuyện gian lận bầu cử.
Bằng cách đó, các vị dân biểu muốn xác định mối tương quan quyền lực mới giữa lập pháp và hành pháp. Vì thế nên mới có chuyện họ không những không lưu ý đến, mà thậm chí còn nhằm thẳng vào thể diện của cả ông Karzai lẫn các đối tác phương Tây. Họ thừa biết rằng cả tổng thống lẫn các đối tác phương Tây bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sử dụng nghị viện để gỡ gạc cho tính hợp pháp và hợp hiến của việc ông Karzai thắng cử và để tạo dựng hình ảnh về một nền dân chủ không phải giả tạo ở đất nước này. Vì thế, ông Karzai sẽ còn phải nhượng bộ nữa cho nghị viện và cũng chính vì thế mà các vị dân biểu cũng không tiếp tục quá găng với vị tổng thống này và phương Tây.
La Phù
Bình luận (0)