Vượt qua chấn thương, Novak Djokovic đi tiếp vào vòng 4 giải Úc mở rộng 2023

Minh Tân
Minh Tân
21/01/2023 19:42 GMT+7

Bất chấp chấn thương gân khoeo, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Novak Djokovic (Serbia) đã đánh bại Grigor Dimitrov (Bulgaria) để bước tiếp vào vòng 4 Úc mở rộng.

Trước trận đấu vòng 3, Novak Djokovic thừa nhận sau khoảng thời gian chăm sóc y tế và để thua một ván đấu trước Enzo Couacaud, cuộc đụng độ với hạt giống số 27 Dimitrov là một bài kiểm tra thật sự về tình trạng thể chất của Nole.

Djokovic thi đấu với cái chân trái bị đau

REUTERS

Dù vẫn cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế sau một tình huống té ngã ở cuối ván đấu đầu tiên, nhưng Nole vẫn thi đấu kiên cường để giành chiến thắng 7/6, 6/3 và 6/4.

Chỉ 2 năm trước, cũng tại giải Úc mở rộng, Djokovic bị rách cơ bụng nhưng vẫn giành được danh hiệu thứ 9. Chấn thương gân khoeo ở chân trái thậm chí còn nặng hơn trong những ngày trước nhưng Nole đã kịp thời lấy lại được sự ổn định.

Dimitrov không thể làm khó cho Djokovic

REUTERS

Tay vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov là một đối trọng tương xứng của Djokovic khi cả hai đã quá hiểu nhau trong 10 lần gặp nhau trước đây. Tuy nhiên, đẳng cấp của Djokovic vẫn được thể hiện dù có thời điểm anh tỏ ra khá đau và không thể di chuyển một cách bình thường.

Đối thủ của Nole ở vòng 4 là tay vợt của nước chủ nhà Alex De Minaur, người đã đánh bại tay vợt người Pháp Benjamin Bonzi.

Djokovic giành chiến thắng nhưng gương mặt tỏ ra đau đớn

REUTERS

Với việc Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới hiện tại, vắng mặt vì chấn thương, Rafael Nadal và Medvedev sớm chia tay giải đấu, Djokovic đang là người nắm nhiều ưu thế để có được danh hiệu Grand Slam thứ 22, san bằng với thành tích của Rafa.

Quần vợt thế giới đang có thế hệ các tay vợt trẻ tài năng như Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas từ lâu được nhận định sẽ tạo nên nhóm "Big Four" mới, nhưng nhiệm vụ đánh bại Djokovic vẫn không phải là một điều dễ dàng đối với họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.