Sau Nadal, đến lượt hạt giống số 2 bị loại khỏi giải Úc mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
19/01/2023 17:37 GMT+7

Sau thất bại của hạt giống số 1 Rafael Nadal, nội dung đơn nam giải Úc mở rộng tiếp tục nhận thêm bất ngờ khi hạt giống số 2 Casper Ruud (Na Uy) cũng bị loại ở vòng 2 trong ngày thi đấu hôm nay 19.1 (giờ Việt Nam).

Trong khi đương kim vô địch Úc mở rộng Rafael Nadal khập khiễng chia tay giải đấu trong thất bại sốc trước Mackenzie McDonald ngay tại vòng 2, thì một tay vợt người Mỹ khác đã đánh bại hạt giống số 2 Casper Ruud.

Hạt giống số 2 Ruud sớm dừng bước tại Úc mở rộng

REUTERS

Tại Rod Laver Arena, tay vợt không được xếp hạt giống Jenson Brooksby đã có một ngày thi đấu xuất thần để vượt qua Casper Ruud với tỷ số lần lượt là 6/3, 7/5, 6/7 (4/7), 6/2.

Brooksby đã gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu và đẩy Ruud vào tình thế phải đối mặt với 3 match-point. Những cú trái tay chéo sân đầy uy lực là chìa khóa giúp tay vợt sinh năm 2000 giành chiến thắng trong trận đấu kéo dài 3 giờ 55 phút.

Brooksby nói sau trận đấu: “Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh rằng Casper là một chiến binh. Tôi biết đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời bởi vì tôi tự tin với trình độ của mình. Tôi thực sự tự hào về quyết tâm của mình”.

Brooksby có trận đấu rất hay trước Ruud để đi tiếp vào vòng 3

REUTERS

Với thất bại này, Ruud bỏ lỡ cơ hội rời Melbourne trên đỉnh bảng xếp hạng ATP. Đến thời điểm này, lợi thế đang thuộc về Novak Djokovic (Serbia) và Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) trên hành trình giành lấy vị trí số 1 thế giới nếu giành được danh hiệu vô địch, trong bối cảnh Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) bị chấn thương và không thể tham dự giải đấu.

Brooksby sẽ đối đầu với Tommy Paul ở vòng ba sau khi đồng nghiệp người Mỹ của anh đánh bại Alejandro Davidovich Fokina của Tây Ban Nha trong trận đấu kéo dài 5 ván.

Cũng trong ngày hôm nay, Djokovic tiếp tục hành trình giành danh hiệu Grand Slam thứ 22 bằng trận đấu với Enzo Couacaud, tay vợt người Pháp xếp hạng 191 thế giới, trên sân Rod Laver Arena.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.