Vượt qua lằn ranh sinh tử: Tận tâm tận lực vì nghĩa tình nơi ta ở

25/02/2022 06:52 GMT+7

Sinh ra nghề y là để phục vụ cho bệnh nhân, khi bệnh nhân bị ảnh hưởng đến sức khỏe thì những người mang trên mình chiếc áo blouse phải gánh vác sứ mệnh cứu người.

Trận dịch Covid-19 này, hay trận dịch nào khác đi nữa, nơi nào người bệnh bị ảnh hưởng đến sức khỏe, nơi đó có đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cũng như của cả nước sẵn sàng xông pha tuyến đầu.

DUY TÍNH

Cảnh giác cao độ nguy cơ dịch bệnh

Là BV hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, BV Chợ Rẫy được xem là chốt chặn cuối cùng của Bộ Y tế ở khu vực phía nam về cứu chữa bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nặng.

Ngày 22.1.2020, Khoa Cấp cứu (BV Chợ Rẫy) tiếp nhận 2 bệnh nhân đặc biệt người Trung Quốc, chỉ biểu hiện lâm sàng đơn giản với sốt, ho như một tình trạng nhiễm siêu vi thông thường. Nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ mà giám đốc BV đã triển khai, cùng với kinh nghiệm của mình, các y bác sĩ đã kịp thời cách ly 2 bệnh nhân này ngay từ ban đầu, khai thác bệnh sử và lấy mẫu gửi làm xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM.

Một ngày sau đó, kết quả cho thấy 2 bệnh nhân nhiễm vi rút SASR-CoV-2. Hai ca bệnh được điều trị thành công tốt đẹp và xuất viện, thế giới đã biết nhiều hơn về Việt Nam trong ứng phó dịch bệnh.

Đây là 2 ca bệnh Covid-19 người nước ngoài đầu tiên, như “chỉ điểm” rằng dịch bệnh Covid-19 đã xâm nhập vào nước ta, và BV Chợ Rẫy sẵn sàng “đón” nhiều khó khăn phía trước. Nhưng đây cũng là bài học kinh nghiệm quý báu đầu tiên, và đội ngũ y bác sĩ BV có được sự chuẩn bị ban đầu để làm “hành trang” cho công cuộc chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19 sau này.

Lương tâm không cho phép ích kỷ

Trong cả 4 đợt dịch Covid-19 từ năm 2020 - 2021, đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy đã đến 32 tỉnh, thành có dịch bệnh bùng phát, nhằm tích cực hỗ trợ chuyên môn về phòng chống đại dịch.

Đánh giá tình hình nguy cơ cao, để dự phòng cho khu vực phía nam, BV Chợ Rẫy đã lập rất nhiều đội phản ứng nhanh, hễ có dịch và nhận lệnh điều động là các đội sẵn sàng lên đường trong vòng vài giờ đồng hồ, bất chấp sớm hôm hay đêm khuya. Nòng cốt vẫn là bác sĩ hồi sức, bác sĩ nhiễm, phòng chống nhiễm khuẩn, xét nghiệm, hậu cần…; cùng với thuốc men, máy móc ECMO (tuần hoàn tim phổi nhân tạo), máy xét nghiệm “cơn bão Cytokine”…

Bản tin Covid-19 ngày 24.2: Cả nước 69.128 ca | Dịch bệnh đang diễn biến rất khó lường

Dịch bệnh ập đến thì tính khẩn cấp và thần tốc trong ứng phó đòi hỏi luôn phải nhanh hơn, và BV Chợ Rẫy phải chi viện cho những nơi có dịch. Y bác sĩ tại BV luôn mang trên mình trách nhiệm tuyến cuối, là phải đi hỗ trợ tuyến tỉnh với kinh nghiệm và kiến thức sẵn có của mình. Không chỉ lo cho bệnh nhân tại BV mà còn phải đi chăm lo cho bệnh nhân các nơi. Do đó yêu cầu đặt ra là phải tăng công suất làm việc lên 2 - 3 lần tại BV chính để chi viện một phần lực lượng đến các tỉnh.

Mặt khác, khi đi các tỉnh mà dịch bệnh bùng phát nhiều, cần các trang thiết bị, thuốc men chống dịch thì BV Chợ Rẫy tìm cách hỗ trợ thêm, chứ không chỉ nhân lực. Vì nơi nào người bệnh cần hơn, thì mình phải chia sẻ để cứu người bệnh, bởi lương tâm không cho phép ích kỷ là chỉ vận động, ôm trang thiết bị, thuốc men để dành phần an toàn cho mình. Việc san sẻ thiết bị để cứu sống bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu, giải quyết đợt dịch ổn thỏa mới là mục tiêu chính. Hỗ trợ chống dịch cho đơn vị bạn cũng chính là giúp mình, vì bệnh nặng thì bạn cũng chuyển đến mình.

Y bác sĩ cứu chữa bệnh nhân tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Đó là tình thương dành cho người bệnh

Trong 1 lần đến thăm, lãnh đạo TP.HCM phát biểu, BV Chợ Rẫy mặc dù trực thuộc Bộ Y tế nhưng đóng trên địa bàn TP.HCM, cán bộ công nhân viên đều ở TP.HCM, là con dân TP.HCM. BV Chợ Rẫy cũng chăm sóc sức khỏe cho người dân TP.HCM. Do đó, TP.HCM xem BV Chợ Rẫy là một phần gắn bó nghĩa tình của mình, có gì khó khăn cần đề xuất, nếu tháo gỡ và hỗ trợ được thì TP.HCM cũng sẽ làm hết mình.

Hình ảnh người bác sĩ lặng lẽ ra đường lúc 0 giờ và trở về lúc 3 giờ sáng sau khi đặt ECMO thành công giành giật sự sống cho bệnh nhân tại 1 BV khác, đã nói lên tất cả sự hy sinh và dấn thân của anh em, không lời nào tả hết

Chính vì vậy, khi cả nước kiểm soát được các đợt dịch, TP.HCM rơi vào đợt dịch thứ 4 với số ca nhập viện và tử vong tăng nhanh, y bác sĩ các đội phản ứng nhanh của BV Chợ Rẫy chi viện các nơi được rút cấp tốc trở về. Ở mặt trận tại chỗ, BV Chợ Rẫy triển khai mở rộng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19, thiết lập 2 khu hồi sức với 200 giường. Có thời điểm số bệnh nhân Covid-19 tại BV lên đến gần 500 ca, áp lực dồn dập nhiều bề...

Khi số bệnh nhận nặng chuyển đến ngày càng tăng vào tháng 7.2021, BV Chợ Rẫy đã đưa lực lượng hồi sức tinh nhuệ nhất và xe cấp cứu đi “đánh chặn từ xa” ở một số BV tuyến quận, huyện điều trị Covid-19 của TP.HCM như Củ Chi, Cần Giờ… Bác sĩ BV Chợ Rẫy lặng lẽ đi về sớm đêm ở các BV để hội chẩn, điều trị ca nặng, đặt ECMO... Hình ảnh người bác sĩ lặng lẽ ra đường lúc 0 giờ và trở về lúc 3 giờ sáng sau khi đặt ECMO thành công giành giật sự sống cho bệnh nhân tại 1 BV khác, đã nói lên tất cả sự hy sinh và dấn thân của anh em, không lời nào tả hết. Và đó thật sự là tình thương dành cho người bệnh.

Rất buồn vì thấy còn nhiều bệnh nhân tử vong

Nhưng dù vậy, số ca nặng và tử vong vẫn chưa giảm. Trong cuộc họp với lãnh đạo TP.HCM, BV Chợ Rẫy đề xuất, thay vì mỗi BV lớn phải lập khu hồi sức cho đủ 1.000 giường (nhu cầu giường hồi sức tại thời điểm đó), thì nên lập 1 trung tâm hồi sức để đưa bệnh nhân nặng về đây, đồng thời tập hợp nhân lực giỏi để cứu bệnh nhân, bởi nếu phân tán sẽ tốn nhân lực.

Liền sau đó, theo yêu cầu của TP.HCM, BV Chợ Rẫy quản lý, điều hành BV hồi sức Covid-19, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, quy mô 1.000 giường. Ngay trong ngày nhận lệnh, Giám đốc BV Chợ Rẫy cùng các phòng ban chức năng đã có mặt tại BV Ung Bướu cơ sở 2 (TP.Thủ Đức). Cứu người là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên đặc biệt hàng đầu nên mọi người tự giác bắt tay vào việc, dù trong tay chưa có tờ giấy quyết định nào của thành phố. Bệnh nhân đã được tiếp nhận ngay và 14 ngày sau đã thiết lập hoàn chỉnh BV hồi sức.

Vận hành BV hồi sức Covid-19, một trong những bài học kinh nghiệm đã mang lại lợi ích lớn nhất đến nay mà có thể nói đến, là kịp thời tăng cường hệ thống ô xy cho BV. Có thời điểm có đến 800 bệnh nhân thở cùng lúc hệ thống ô xy vẫn đáp ứng. Nếu lúc đó, không nhận ra điều này và không cho tăng cường ô xy kịp thời, thì có lẽ bệnh nhân tử vong cao hơn rất nhiều. Dù trang thiết bị và thuốc men đầy đủ nhưng nếu không đủ ô xy để thở, thì y bác sĩ cũng “bó tay, đau xót đứng nhìn bệnh nhân tử vong”.

Với hơn 5.000 bệnh nhân nặng và nguy kịch nhập viện, 30% tử vong. So với các đơn vị hồi sức trên thế giới thì tỷ lệ tử vong như vậy là thấp; nhưng so với các bệnh thông thường thì như vậy là cao. Anh em trong BV rất buồn vì thấy còn nhiều bệnh nhân tử vong.

Thời cao điểm căng thẳng nhất, tại BV hồi sức Covid-19 và BV Chợ Rẫy, có gần 1.200 bệnh nhân nặng cần hồi sức. Điều này cho thấy y bác sĩ đã căng sức mình chiến đấu với tử thần Covid-19. Và vì nhìn bệnh nhân đang chiến đấu với “tử thần”, y bác sĩ phải tự nguyện tăng sức mình lên, tận tâm tận lực để làm ngày đêm, để cứu bệnh nhân.

Nhưng để cứu được nhiều bệnh nhân tại BV hồi sức Covid-19, phải kể đến sự đóng góp chuyên môn từ các chuyên gia hồi sức giỏi của BV Nhân dân 115, BV Nhân dân Gia Định, BV Ung Bướu và hàng chục BV khác tại TP.HCM; cùng với đó là y bác sĩ được tăng cường từ các tỉnh, thành khác và lực lượng tình nguyện viên, với khoảng 1.800 người.

Hà Nội lại lập "kỷ lục mới” với gần 9.000 ca Covid-19 trong 24 giờ

BV hồi sức Covid-19 là BV hồi sức có thể nói lớn nhất từ trước đến nay. Đội ngũ đông đảo y bác sĩ từ nhiều nơi đến, cùng chung một đội hình dốc sức miệt mài cho nhiệm vụ cứu người lúc dầu sôi lửa bỏng, cũng đã để lại nhiều kinh nghiệm quản lý và điều hành chưa có tiền lệ. Ở nơi mà lằn ranh sinh tử mong manh ấy trong cao điểm đại dịch khốc liệt, đã có sự chung tay và đoàn kết rất tốt. Nhưng trận chiến nào cũng có nỗi đau, đó là sự mất mát nhân mạng của các gia đình, của toàn xã hội...

(còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.