Vượt qua nhiều trở ngại, chàng trai trở thành thủ khoa ở tuổi 35

20/11/2023 09:00 GMT+7

Với điểm trung bình tích lũy 3,86/4, anh Dương Tấn Lực xuất sắc trở thành tân thủ khoa tốt nghiệp ở tuổi 35.

Nỗ lực để thay ba làm trụ cột cho gia đình

‏Anh Dương Tấn Lực là tân cử nhân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Trường ĐH Văn Hiến. "Mình vô cùng vinh dự và bất ngờ khi trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường, đó là thành tựu lớn trong cuộc đời. Mình luôn tin rằng học vấn không giới hạn độ tuổi và đã chứng minh điều này bằng cách đặt mục tiêu cao, nỗ lực không ngừng để gặt hái thành quả", anh nói. ‏

‏Sau khi tốt nghiệp trung cấp ngành dược, Trường CĐ Y tế Kiên Giang, anh Lực bắt đầu làm việc để trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Năm 2016, anh rời quê lên TP.HCM để tìm kiếm cơ hội làm việc và tiếp tục con đường học tập. Đến năm 2019, được bạn bè giới thiệu, anh đăng ký theo học ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Văn Hiến. 

"Trái tim mình tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ với ước mơ và quyết tâm cao, để không chỉ đạt được kiến thức chuyên môn, mà lớn lao hơn là xây dựng sự nghiệp, góp phần phụng sự cho xã hội", tân thủ khoa bày tỏ. 

Thoát khỏi nỗi ám ảnh, chàng trai trở thành thủ khoa ở tuổi 35  - Ảnh 1.

Anh Lực chụp hình cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp

NVCC

‏Trong suốt 4 năm vừa qua, chàng trai quê Kiên Giang đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại để cân bằng việc học và làm của mình. Anh Lực kể: "Đặc biệt vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn ra căng thẳng, với đặc thù công việc trong lĩnh vực y tế, mình thường xuyên ra vào các bệnh viện ở TP.HCM để cung cấp thiết bị phòng chống dịch. Có thời điểm mình muốn bỏ cuộc vì phải thức trắng nhiều đêm liền để vừa thực hiện nhiệm vụ vừa hoàn thành bài tiểu luận cuối kỳ". ‏

‏Sinh ra trong một gia đình thuần nông có 4 anh chị em, anh Lực là người con thứ 3. "Gia đình luôn là nguồn động lực quan trọng nhất của mình. Ba mình mất cách đây 25 năm vì căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình đã cố gắng chạy chữa nên sau khi ba mất cũng gặp nhiều khó khăn. Nó ám ảnh trong tâm trí mình suốt thời gian dài. Một mình mẹ gồng gánh nuôi mấy anh em ăn học. Sức khỏe của anh trai cũng yếu nên mình tự nhủ phải vượt qua nỗi ám ảnh, cố gắng hết sức học tập, làm việc để có thể thay ba làm trụ cột cho gia đình", anh chia sẻ. ‏

Tin vào bản thân và cống hiến hết mình cho mục tiêu

‏Chia sẻ về phương pháp học tập, anh Lực nói tiếp: "Mình ưu tiên những lớp học buổi tối sau khi đi làm về. Trừ trường hợp bất khả kháng như đau ốm, thì mình không nghỉ học buổi nào. Nhờ chăm chú nghe giảng, hiểu bài nên mình đạt được điểm cao ở các môn học". ‏

‏Ngoài ra, anh Lực còn tham gia nhóm thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật… "Tham gia hoạt động thiện nguyện giúp mình nhận về nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bản thân được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cống hiến cho cộng đồng, kết nối anh chị em cùng chung một tấm lòng mong chia sẻ phần nhỏ nào đó với xã hội", anh nói. 

Thoát khỏi nỗi ám ảnh, chàng trai trở thành thủ khoa ở tuổi 35  - Ảnh 2.

Anh Lực luôn tích cực, năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện

NVCC

‏Hiện tại, anh Lực đang là chuyên viên hỗ trợ việc làm và thực tập cho sinh viên tại Trung tâm hợp tác doanh nghiệp, Trường ĐH Văn Hiến. Trong thời gian tới, anh mong muốn hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Nếu có điều kiện sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ. ‏

‏Gửi gắm thông điệp đến bạn trẻ, tân thủ khoa chia sẻ: "Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình dù gặp bất kỳ trở ngại nào. Nếu mình có thể vượt qua những khó khăn và đạt được thành công, thì bạn cũng có thể. Hãy tin vào bản thân và cống hiến hết mình cho mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra". ‏

‏Ông Phan Công Thanh, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Văn Hiến, nhận xét: "Mặc dù là sinh viên đã lớn tuổi hơn so với nhiều bạn cùng lớp khác, nhưng Lực có nghị lực rất lớn. Khá vất vả khi phải vừa học vừa làm, nhưng chàng trai này vô cùng quyết tâm, có năng lực, tư duy nhanh nhẹn… vì thế đã đạt được kết quả tốt. Khi biết Lực trở thành thủ khoa của trường, tôi rất tự hào. Mong trong tương lai, bạn ấy sẽ ngày càng nỗ lực để đạt được nhiều thành tích hơn". ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.