Vượt qua Peru, tuyển Pháp giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2018

21/06/2018 23:55 GMT+7

Dù thi đấu không thật sự ấn tượng nhưng tuyển Pháp vẫn có được 3 điểm để chính thức vào vòng 1/8 World Cup 2018 sau khi đánh bại Peru với tỷ số tối thiểu 1-0.

Sau khi vất vả vượt qua Úc (2-1) trong trận ra quân tại World Cup 2018, tuyển Pháp sẽ phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng hơn vào đêm 21.6 (lúc 22 giờ, theo giờ VN) khi họ chạm trán với Peru tại Ekaterinburg trong lượt trận thứ hai của bảng C. Chiến thắng trước Peru sẽ đưa Pháp vào vòng 1/8 nếu như ở trận đấu trước đó vài giờ Đan Mạch không thua Úc.
Tuy nhiên, đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn với tuyển Pháp vì họ thường chơi không tốt khi đối mặt với những đội bóng Nam Mỹ. Trong 12 trận đấu gần nhất của “Les Bleus” trước các đội bóng Nam Mỹ tại World Cup, họ chỉ thắng có 4 trận, bên cạnh 4 trận hòa và 4 lần bại trận.
Hậu vệ Miguel Trauco cho biết: “Tôi không nghĩ Pháp thích gặp các đội bóng Nam Mỹ. Với phong cách chơi của chúng tôi, cách mà chúng tôi cầm bóng, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể gây rắc rối cho họ”. Trung vệ Raphael Varane nói thêm: “Chúng tôi biết họ là một đối thủ sẽ tập trung nhiều sức mạnh vào mọi việc mà họ làm. Chúng tôi sẽ cần phải hung hăng và vững chắc”.
Để làm được điều đó, HLV Didier Deschamps có thể sẽ tung Blaise Matuidi ra sân ngay từ đầu do anh đã chứng tỏ được sự hiện diện hùng vĩ của mình ở hàng tiền vệ sau khi thay thế Corentin Tolisso ở trận gặp Úc. Chất thép của Matuidi sẽ rất cần thiết để giúp tuyển Pháp đối phó với những pha phản công đầy tốc độ của Peru.
Bên cạnh đó, có vẻ như HLV Deschamps vẫn chưa tìm thấy cách bố trí lý tưởng cho hàng công và do vậy, người hâm mộ vẫn phải chờ xem là liệu ông sẽ tiếp tục sử dụng bộ ba Kylian Mbappe - Antoine Griezmann - Ousmane Dembele hay sẽ trao cơ hội cho Olivier Giroud? Dù với cách bố trí nào thì “Les Bleus” cũng sẽ phải sẵn sàng để tung ra những pha phản công với tốc độ cao khi nhiều khả năng Peru sẽ để lộ ra những khoảng trống ở phía sau từ cách tiếp cận chấp nhận rủi ro của họ.
Thật vậy, sau khi thua Đan Mạch (0-1) một cách đáng tiếc ở trận ra quân, Peru sẽ phải nỗ lực tìm kiếm chiến thắng trước Pháp để mở ra lại con đường dẫn vào vòng 1/8. Đó là trận đấu mà “La Blanquirroja” đã gần như thực hiện hoàn hảo kế hoạch của họ. Tuy nhiên, trong bóng đá, “gần như” không có giá trị với tỷ số chung cuộc, nhất là khi đối thủ của họ chơi hiệu quả hơn.
HLV Ricardo Gareca sẽ không thay đổi triết lý của mình chỉ vì thất bại đó nhưng nhiều khả năng ông sẽ có những điều chỉnh về mặt nhân sự cho đội hình xuất phát để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Theo đó, tiền đạo Paolo Guerrero có thể ra sân ngay từ đầu do anh đã gây ấn tượng mạnh khi được tung vào sân trong hiệp 2 ở trận gặp Đan Mạch.
HLV Gareca nói: “Pháp có bản sắc riêng của họ, họ có thể chiến thắng tại World Cup, họ có thể thích ứng với mọi đội bóng mà họ sẽ gặp. Họ là một trong những ứng viên, nhưng chúng tôi có thể là một đối thủ khó chơi. Chúng tôi có phong cách riêng và sẽ không để cho Pháp làm rối trí chúng tôi”.
Đội hình dự kiến:
Pháp (4-3-1-2): Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Matuidi, Kante, Pogba - Griezmann - Mbappe, Giroud.
Peru (4-2-3-1): Gallese - Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco - Yotun, Tapia - Carrillo, Cueva, Farfan - Guerrero.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.