Vượt qua tai nạn đổ máu, Rafael Nadal tiếp tục thăng hoa

Minh Tân
Minh Tân
04/09/2022 18:49 GMT+7

Sau tai nạn đổ máu tại vòng 2, Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2) chỉ cần hơn 2 giờ đồng hồ để vượt qua Richard Gasquet (Pháp, hạng 91 TG) để ghi tên mình vào vòng 4 Mỹ mở rộng 2022.

Ở 17 lần chạm mặt trong quá khứ, Rafael Nadal luôn là người chiến thắng và lần này Richard Gasquet tiếp tục nhận trái đắng trước "ông vua đất nện". Gasquet sớm có cơ hội đoạt break trong ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Nadal đã xuất sắc hơn khi giành liên tiếp 5 điểm, thành công ở bàn giao bóng và đẩy tay vợt hạng 91 thế giới vào thế rượt đuổi.

Nadal giành quyền vào vòng 4 sau chiến thắng dễ dàng

REUTERS

Sau khi thắng ván đầu với tỷ số 6-0, sự cách biệt được Nadal thiết lập ở ván thứ hai, trước khi Gasquet bảo vệ được bàn cầm giao bóng rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định trong các cú giao bóng khiến Gasquet một lần nữa bị Nadal đoạt break và thắng 6-1.

Gasquet nhận trận thua liên tiếp thứ 18 trước Nadal

REUTERS

Sự kháng cự mạnh mẽ hơn được Gasquet thể hiện ở ván đấu thứ ba nhưng Nadal đã không cho đối thủ có cơ hội chuyển mình và giành chiến thắng 7-5 để kết thúc trận đấu. Đối thủ của Nadal ở vòng đấu thứ 4 là tay vợt hạng 22 Frances Tiafoe, tay vợt mà anh đã thắng trong 2 trận gặp nhau trước đây.

Mùa giải năm nay, Nadal đã vô địch Úc mở rộng vào tháng 1 và Pháp mở rộng vào tháng 6, sau đó vào đến bán kết tại Wimbledon trước khi rút khỏi giải đấu trên sân cỏ vì rách cơ bụng.

Nadal vẫn chứng tỏ ý chí mạnh mẽ tại Mỹ mở rộng

REUTERS

Trước khi đến New York để theo đuổi chức vô địch thứ 5 tại Flushing Meadows, Nadal đã điều chỉnh tư thế giao bóng của mình để giảm bớt căng thẳng cho phần giữa của cơ thể. Khi giao bóng, Rafa sẽ tung bóng lên ở độ cao vừa phải để cơ thể không phải vươn lên quá nhiều. Sự điều chỉnh này cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu quả trong lối chơi của Rafa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.