Washington thông qua luật hạn chế viễn thông Trung Quốc

13/11/2021 09:19 GMT+7

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11.11 ký ban hành Đạo luật Thiết bị an toàn nhằm ngăn Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cấp giấy phép mới cho các thiết bị của những công ty Trung Quốc như Huawei hay ZTE.

Vào tháng 3, FCC đưa 5 công ty Trung Quốc bao gồm Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua vào danh sách đe dọa an ninh quốc gia.

reuters

Theo đó, FCC sẽ không xem xét hay phê duyệt thêm đơn xin cấp phép các thiết bị gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Đạo luật được ban hành chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra ngày 15.11.

Vào tháng 3, FCC đưa 5 công ty Trung Quốc bao gồm Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua vào danh sách mối đe dọa không chấp nhận được đối với an ninh quốc gia.

FCC trong năm nay cũng triển khai chương trình trị giá 1,9 tỉ USD để giúp các công ty viễn thông Mỹ thay thế những thiết bị do Huawei và ZTE sản xuất mà các công ty này đang sử dụng.

Mỹ, Trung Quốc bất ngờ công bố thỏa thuận về biến đổi khí hậu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.