WHO cảnh báo ‘nguy cơ thật sự’ về đậu mùa khỉ tại nhiều nước

Khánh An
Khánh An
10/06/2022 10:09 GMT+7

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ lây lan lâu dài tại nhiều nước, đồng thời cho rằng thời điểm này vẫn còn có thể ngăn chặn.

Chuyên gia y tế kiểm tra bệnh đậu mùa khỉ đối với hành khách tại sân bay Anna ở Chennai, Ấn Độ

afp

Hãng Reuters ngày 8.6 dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về “nguy cơ thật sự” bệnh đậu mùa khỉ sẽ tồn tại ở các nước ngoài khu vực thường lây lan ở châu Phi.

Cảnh báo được đưa ra sau khi tổ chức này nhận được báo cáo về hơn 1.100 ca đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi, chủ yếu tại châu Âu. Ông Tedros nói thêm rằng thời điểm này còn có thể ngăn chặn bệnh lây lan lâu dài tại các nước trên.

Hiện có 29 quốc gia ghi nhận các ca đậu mùa khỉ trong đợt dịch hiện tại bắt đầu từ tháng 5 và chưa có ca tử vong nào. Trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Tedros còn cho biết có hơn 1.400 ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ và 66 ca tử vong trong năm nay tại châu Phi.

WHO muốn đặt tên mới thay cho đậu mùa khỉ

Ông cho biết dịch bệnh đang có dấu hiệu lây nhiễm trong cộng đồng tại một số nước, đồng thời khuyến cáo người bệnh nên tự cách ly ở nhà. Theo WHO, các ca nhiễm đến nay chủ yếu phổ biến ở nhóm MSM (nam quan hệ đồng giới), dù vẫn có các bệnh nhân nữ.

WHO hiện đang phối hợp với các tổ chức như UN AIDS và các nhóm cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức và ngăn chặn lây nhiễm.

Theo WHO, việc tiêm chủng sau phơi nhiễm, bao gồm việc tiêm cho các nhân viên y tế và người tiếp xúc gần, nên được tiến hành trong vòng 4 ngày sau khi phơi nhiễm và cần được cân nhắc tại một số nước.

Các vắc xin hiện được sử dụng là vắc xin cho bệnh đậu mùa, một căn bệnh có liên quan và do virus nguy hiểm hơn gây ra mà thế giới đã loại trừ vào năm 1980.

Quan chức Sylvie Briand của WHO cho biết tổ chức này đang đánh giá hiệu lực của vắc xin tồn kho phòng bệnh đậu mùa, đồng thời liên hệ các hãng và các nước trước đó đã cam kết cung cấp vắc xin.

Một quan chức cấp cao của WHO cho biết việc tiếp xúc cơ thể là con đường căn bản dẫn đến lây lan bệnh đậu mùa khỉ, trong khi chưa rõ về nguy cơ lây qua giọt bắn từ dịch cơ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.