WHO, Giáo hoàng Francis được đề cử Nobel Hòa bình

01/02/2022 17:56 GMT+7

Nhiều cá nhân, tổ chức được đề cử giải Nobel Hòa bình hoạt động trong lĩnh vực môi trường và liên quan đến cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 .

Giới nghị sĩ Na Uy vừa công bố danh tính những ứng cử viên được đề cử giải Nobel Hòa bình. Giải này được Ủy ban Nobel Na Uy chọn ra từ danh sách những ứng viên được hàng ngàn người trên thế giới đề cử, chủ yếu là các nghị sĩ, cựu chủ nhân Nobel Hòa bình.

Giáo hoàng Francis và WHO là hai trong số nhiều cá nhân tổ chức được đề cử giải Nobel Hòa bình

Reuters

Ủy ban Nobel Na Uy vẫn duy trì truyền thống không công bố danh sách những người được đề cử nhưng giới nghị sĩ nước này thường tiết lộ luôn danh tính những người họ đề cử.

Theo Reuters, các nghị sĩ Na Uy nổi tiếng “mát tay” khi ứng viên được họ đề cử đã nhận giải Nobel Hòa bình liên tục từ năm 2014 đến nay, trừ năm 2019. Năm ngoái, nhà báo Maria Ressa người Philippines được các nghị sĩ Na Uy đề cử sau cùng trở thành một trong hai người được vinh danh.

Năm nay, danh sách đề cử của các nghị sĩ Na Uy có phát thanh viên về tự nhiên người Anh David Attenborough và hai tổ chức về đa dạng sinh học. Ông Attenborough (96 tuổi) nổi tiếng với loạt chương trình về thế giới tự nhiên như Life on Earth và The Blue Planet.

Giáo hoàng Francis bất ngờ đi mua đĩa nhạc ở Rome

Lãnh đạo đảng Xanh Na Uy Une Bastholm nói rằng ông Attenborough và hai tổ chức được đề cử chung vì nỗ lực cảnh báo và bảo vệ đa dạng tự nhiên trái đất - điều kiện tiên quyết cho xã hội bền vững và hòa bình.

Giáo hoàng Francis được cựu Bộ trưởng Phát triển quốc tế Na Uy Dag Inge Ulstein đề cử vì nỗ lực giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và hành động vì hòa bình và hòa giải.

Lãnh đạo đảng Tự do Na Uy Guri Melby đề cử Ngoại trưởng Simon Kofe của đảo quốc Thái Bình Dương Tuvalu vì nỗ lực nhằm làm nổi bật những vấn đề biến đổi khí hậu.

Ông Henreik Urdal, Giám đốc Viện Nghiên cứu hòa bình Oslo, đề cử Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vì vai trò trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Những ứng viên khác được giới nghị sĩ Na Uy đề cử còn có lãnh đạo đối lập đang lưu vong Sviatlana Tsikhanouskaya của Belarus, nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny, nhà hoạt động nhân quyền người Iran Masih Alinejad, Tòa án Hình sự quốc tế tại Hague, tổ chức minh bạch thông tin WikiLeaks...

Việc đề cử kết thúc trong ngày 31.1 và Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố danh tính người nhận giải vào tháng 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.