WHO: Tử vong vì Covid-19 giảm 95% so với đầu năm, vẫn có nguy cơ sóng dịch

27/04/2023 11:48 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 26.4 cho biết số ca tử vong vì Covid-19 đã giảm 95% kể từ đầu năm đến nay, nhưng cảnh báo virus vẫn đang lây lan và vẫn có thể tạo ra những làn sóng dịch và tử vong mới.

Một tháng qua, 14.000 người đã tử vong vì Covid-19 ở một số nước - Ảnh 1.

Trung Quốc cũng chứng kiến số ca Covid-19 gia tăng

REUTERS

WHO khẳng định Covid-19 vẫn tồn tại dai dẳng và các nước cần phải xử lý những tình huống của từng quốc gia, bao gồm các triệu chứng Covid-19 kéo dài.

"Chúng tôi hết sức phấn khởi về sự sụt giảm liên tục số ca tử vong do Covid-19 được ghi nhận, theo đó giảm 95% kể từ đầu năm", AFP dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại họp báo.

"Tuy nhiên, một số nước chứng kiến sự gia tăng số trường hợp tử vong, và trong 4 tuần qua, 14.000 người thiệt mạng vì căn bệnh này", ông Tedros cho biết.

Trong bối cảnh trỗi dậy của biến thể mới XBB.1.16, lãnh đạo WHO cảnh báo virus vẫn đang tiến hóa và vẫn đủ sức tạo nên những làn sóng dịch bệnh và tử vong mới.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, cho biết các biến thể phụ XBB đang chiếm phần lớn các ca mắc mới trên toàn cầu.

Nhóm biến thể này có năng lực lây nhiễm cao hơn Omicron và lách được hàng rào miễn dịch. Điều đó có nghĩa là người đã mắc bệnh hoặc tiêm vắc xin vẫn có nguy cơ tái nhiễm biến thể mới.

WHO ra cảnh báo mới về Covid-19, Mỹ đề phòng biến thể XBB.1.16

Bà Van Kerkhove kêu gọi các nước tăng cường hoạt động rà soát thông qua xét nghiệm để có thể theo dõi hiệu quả làn sóng dịch và hiệu được từng đột biến sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào.

Thông tin thu được sẽ góp phần điều chỉnh chiến lược vắc xin và cho phép các chính phủ có quyết định chính xác hơn trong việc xử lý dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.