Kỳ quan thứ 8 của thế giới
Sinh năm 1957 tại Birmingham, nước Anh, Willard Wigan bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình ngay từ lúc 5 tuổi. Mắc chứng đọc khó, Wigan phải vật lộn với chuyện đèn sách ở trường, ông chỉ thật sự khuây khỏa và cảm thấy tự tin khi tìm đến nghệ thuật “chạm khắc siêu vi”.
“Hồi nhỏ tôi bắt đầu tìm tòi làm tổ cho kiến vì nghĩ chúng cũng cần có một ngôi nhà để sinh sống. Thậm chí tôi còn làm cả… giày và nón cho chúng nữa. Thế giới của loài kiến giúp tôi thoát khỏi sự tự ti từ chứng đọc khó và cả những lời chê bai của thầy cô”, Willard Wigan kể. Wigan bày tỏ rằng khi đến lớp, ông cảm thấy mình nhỏ nhoi vì sự thua thiệt trước bạn bè, nhưng cũng chính điều đó khiến ông gần gũi với thế giới tí hon. Đó là cách mà ông bắt đầu bước vào sự nghiệp kỳ lạ của mình.
![]() |
|
Gia đình tổng thống Mỹ Obama |
Người ta coi những tác phẩm độc đáo của Willard chính là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Một trong những tác phẩm kinh điển của Willard là mô hình tòa nhà Lloyds của London. Willard cũng vinh dự được hoàng tử vương quốc Anh Charles phong tước hiệp sĩ đế chế Anh-MBE vì những cống hiến to lớn của ông đối với nghệ thuật.
Không có gì lạ khi cuộc sống của Willard luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các tác giả viết sách cũng như những nhà làm phim. Họ đều đang chực chờ để có được càng nhiều càng tốt những câu chuyện đời tư của Willard.
Động tác giữa hai nhịp tim
|
|
Huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe |
Điều đáng ngạc nhiên là tất cả những kỹ năng trong nghệ thuật chạm khắc siêu nhỏ đều do Willard tự mày mò. Khả năng kỳ diệu của ông khiến giới khoa học phải ngả mũ nể phục, câu chuyện từ Willard cũng trở thành đề tài hết sức sôi nổi trong giới phẫu thuật siêu vi và cánh chuyên gia về công nghệ nano tại nhiều trường ĐH trên toàn thế giới. Người ta nói tác phẩm của Willard đạt đến ngưỡng phá vỡ mọi giới hạn trong nghệ thuật.
Mỗi tác phẩm của Willard trung bình mất khoảng 3 tháng để hoàn thành. Mỗi năm, ông chỉ tung ra một lượng rất ít trong số các tác phẩm của mình để bán đấu giá.
Dĩ nhiên giá trị của chúng không hề nhỏ chút nào, thế nên, những nhà sưu tập cá nhân sở hữu các tác phẩm của Willard đều là giới thượng lưu hay thuộc hàng danh gia vọng tộc. Nổi bật nhất trong số đó có hoàng tử Vương quốc Anh Charles, huyền thoại âm nhạc thế giới Elton John, võ sĩ quyền Anh Mike Tyson…
|
Thông tin thêm Willard Wigan được coi là nhà điêu khắc các tác phẩm nhỏ nhất thế giới. Những nhà sưu tập khi muốn sở hữu tác phẩm quý giá của Willard có thể liên hệ qua e-mail info@willard-wigan.com. Mỗi tác phẩm của Willard chỉ cao khoảng 0,005mm. Bộ tác phẩm nổi bật khác của Willard bao gồm Bạch Tuyết và bảy chú lùn, tượng của nhân vật Santa Claus và bản sao siêu nhỏ chiếc cúp thế giới cùng đai vô địch quyền Anh của võ sĩ Muhammad Ali. |
Dùng lông ruồi để... tô màu
Trong suốt hơn 40 năm qua, với những con dao mổ dùng cho phẫu thuật trong tay cùng các tuyệt kỹ siêu tưởng, Wigan đếm từng nhịp đập của tim, tỉ mẩn từng động tác một để biến những hạt đậu, hạt đường, cát hay gạo li ti thành… vàng.
Khi tô màu cho các tượng vật siêu nhỏ, ông dùng sợi lông của con…ruồi chết tự nhiên (vì ông không giết ruồi để phục vụ cho công việc của mình).
Tháng 5-2007, bộ sưu tập 70 tác phẩm của Wigan được bán cho tay vợt kiêm doanh nhân người Anh David Lloyd. David cũng vừa cho biết giá trị bộ sưu tập trên là 11,2 triệu bảng.
Willard cũng là mẫu người thích làm từ thiện, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến trẻ em và bảo vệ động vật. Có lẽ vì yêu trẻ nên nhiều tác phẩm của Willard đều liên quan đến hình tượng nhân vật trẻ thơ trong các câu chuyện cổ tích.
![]() |
|
Các tác phẩm siêu nhỏ khác của Willard Wigan |
Quỹ từ thiện trẻ em Nelson Mandela từng đặt hàng cho Willard chế tác hình tượng của vị cựu tổng thống Nam Phi trên lỗ kim để mừng sinh nhật của ông. Tác phẩm ấn tượng này được hoàn thành vào tháng 5-2009 vừa qua và sẽ được trưng bày vào dịp sinh nhật 18-7 của Nelson Mandela.
Mới đây, nhà điêu khắc Willard Wigan cũng vừa cho ra đời tác phẩm “gia đình tổng thống Mỹ Obama trong lỗ kim”.
Không ít người bảo những tác phẩm qua ống kính hiển vi của Willard là một trò bịp bợm vì họ không chịu thừa nhận sự tồn tại kỳ lạ của thế giới siêu nhỏ như thế. Song, những lời bình phẩm không mấy thiện chí ấy lại càng làm Willard tự hào hơn lúc nào hết. "Tôi muốn chứng minh với thế giới rằng không có gì là không tồn tại”, Wigan khẳng định.
Thật khó mà đoán được liệu khả năng hiếm có của Willard sẽ kéo dài bao lâu, nhưng những tác phẩm mang tính độc nhất của ông sẽ còn sống mãi với thời gian.
Trần Ka


Bình luận (0)