World Cup 2022: Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc có thể mất ghế sau trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
29/01/2022 20:00 GMT+7

Theo thông tin từ báo giới địa phương, bóng đá Trung Quốc nhiều khả năng sẽ có những thay đổi lớn sau trận tuyển quốc gia gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 1.2 (tức Mồng 1 Tết Nguyên đán).

Tuyển Trung Quốc vừa tiếp tục nhận những chỉ trích sau màn trình diễn thất vọng thua Nhật Bản 0-2 trong trận ra mắt tân HLV Li Xiaopeng ở lượt đấu thứ 7 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hôm 27.1. Trận thua này khiến tuyển Trung Quốc giậm chân ở vị trí thứ 5 bảng B với 5 điểm và gần như hết hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022 do kém đội đứng thứ 3 là Úc đến 9 điểm khi chỉ còn 3 trận.

Chủ tịch CFA Chen Xuyuan nhiều khả năng sẽ từ chức

chụp màn hình

Sau trận này, tờ Sohu dẫn một số nguồn tin cho rằng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) Chen Xuyuan nhiều khả năng sẽ từ chức hoặc sẽ chuyển công tác khác. Nguồn tin này tiết lộ hiện Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc đã chủ trì thành lập nhóm chuyên trách công tác chuẩn bị vực dậy bóng đá Trung Quốc. Thậm chí, nhóm này được cho là sẽ phụ trách các nhiệm vụ của CFA, trong đó ông Chen Xuyuan có khả năng làm phó nhóm.

Nhiệm vụ chính của nhóm trên chủ yếu trực tiếp quản lý 2 đội tuyển quốc gia nam và nữ. Động thái này chứng tỏ rằng tổng cục đang nỗ lực lên các phương án để tránh bóng đá Trung Quốc rơi vào cảnh sa sút thêm sau thành tích thất vọng của tuyển nam và nữ quốc gia dưới thời ông Chen Xuyuan.

Tuyển Trung Quốc (áo đỏ) gần như đã hết hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022

afp

Theo báo giới địa phương, dưới sự quản lý của ông Chen Xuyuan, bóng đá Trung Quốc có dấu hiệu khủng hoảng trầm trọng. Theo đó, tuyển nữ Trung Quốc có thành tích kém tại Olympic Tokyo năm ngoái, còn tuyển nam sa sút theo từng năm.

Những màn trình diễn tệ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của tuyển Trung Quốc khiến Tổng cục Thể thao nước này không hài lòng. Tình cảnh có thể càng tệ hơn nếu đội bóng của HLV Li Xiaopeng tiếp tục gây thất vọng trong trận gặp Việt Nam ở lượt trận thứ 8 bảng B diễn ra trong ngày đầu Tết Nguyên đán.

Trước viễn cảnh trên, tổng cục sẽ can thiệp trực tiếp vào 2 đội tuyển nam, nữ vốn được xem là một trong những bộ mặt của quốc gia. Theo tờ Sohu, với những thành tích không tốt của các tuyển quốc gia dưới thời của mình, ông Chen Xuyuan gần như chắc chắn sẽ không còn đảm đương chiếc ghế chủ tịch CFA vào năm tới, hoặc sẽ sớm từ chức do không đạt được những chỉ tiêu đề ra sau khi nhậm chức vào tháng 8.2019.

Tuyển Việt Nam (phải) đang nỗ lực có được điểm số đầu tiên trong trận gặp Trung Quốc

afp

Sau khi giữ chức chủ tịch CFA, ông Chen Xuyuan từng tuyên bố sẽ đưa tuyển nam và nữ quốc gia lên vị trí số 1 bóng đá châu Á trong nhiệm kỳ của mình. Bên cạnh đó, giải hàng đầu Chinese Super League trở thành giải đấu hạng nhất châu lục. Nhưng sau 3 năm, những mục tiêu này không những không đạt được, mà còn có dấu hiệu tệ hơn. Nhưng báo giới Trung Quốc vẫn hoài nghi về việc liệu bóng đá Trung Quốc có hồi sinh dưới sự quản lý của tổng cục?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.