World Cup 2022 chuẩn bị áp dụng công nghệ bắt việt vị ‘bán tự động’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/06/2022 21:39 GMT+7

Cơ quan làm luật bóng đá (IFAB) ngày 13.6 cho biết, máy dò việt vị 3D sắp được giới thiệu cho World Cup 2022 và quy định thay 5 cầu thủ trong mỗi trận sẽ được áp dụng vĩnh viễn cho tất cả các giải đấu hàng đầu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết việc tăng số cầu thủ thay thế trong mỗi trận, được bắt đầu vào năm 2020 vì đại dịch Covid-19, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn thể cộng đồng bóng đá. Ông cho biết sau cuộc họp thường niên của ủy ban IFAB, các chuyên gia sẽ quyết định xem liệu tính năng phát hiện "việt vị bán tự động" có được sử dụng cho World Cup 2022 khởi tranh vào ngày 21.11 hay không.

Các trọng tài sẽ được hỗ trợ thêm khi các công nghệ mới được áp dụng

AFP

Trưởng ban trọng tài của FIFA Pierluigi Collina cho biết ông tự tin rằng hệ thống này sẽ được giới thiệu kịp thời ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar cuối năm nay. Các cuộc thử nghiệm đã được bắt đầu để tăng tốc độ ra quyết định và giảm tranh cãi trong việc thực hiện các quyết định bắt việt vị ở các trận đấu hàng đầu.

Theo đó, hệ thống giám sát 29 điểm dữ liệu trên tay chân của các cầu thủ để tạo ra một mô hình 3 chiều, được trọng tài xem xét trên sân. Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Anh (FA) Mark Bullingham cho biết hơn 8 triệu điểm dữ liệu vị trí được ghi lại mỗi trận đấu. Hệ thống này đã được thử nghiệm tại giải FIFA Arab Cup năm ngoái ở Doha (Qatar) và Club World Cup hồi tháng 2.

Hệ thống trên được gọi là "bán tự động" vì trọng tài vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng về một phán quyết việt vị. Ngoài việc đưa ra luật 5 cầu thủ thay thế vĩnh viễn, IFAB cho biết rằng các đội hiện có thể đăng ký 15 cầu thủ thay thế trên băng ghế dự bị thay vì 12.

Các trận đấu sẽ hạn chế tranh cãi khi một số công nghệ mới được áp dụng

AFP

IFAB cho hay, các cuộc thử nghiệm về việc sử dụng camera trên cơ thể của trọng tài có thể được bắt đầu nhằm chống lại số lượng ngày càng tăng các cuộc tấn công nhằm vào các “ông vua sân cỏ” trong bóng đá. "Thiếu sự tôn trọng đối với các trọng tài và sự an toàn của họ đã được xác định là những vấn đề toàn cầu. Các thành viên đã đồng ý thiết lập các sáng kiến ​​để giải quyết những vấn đề này, bao gồm các thử nghiệm tiềm năng với camera được đeo bởi các trọng tài bóng đá", một tuyên bố của IFAB cho biết.

IFAB cũng đã đề nghị thử nghiệm nhiều hơn việc hạn chế tác động của chấn thương đầu đối với các cầu thủ, khi nhiều người bị mất trí nhớ và bệnh Parkinson sau này…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.