World Cup 2022: Hà Lan điều cảnh sát bạo động sau trận thắng sốc của Ma Rốc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/11/2022 10:05 GMT+7

Cảnh sát chống bạo động Hà Lan đã thực hiện các cuộc trấn áp để giải tán người hâm mộ Ma Rốc quá khích ăn mừng chiến thắng 2-0 của tuyển quốc gia trước Bỉ ở bảng F World Cup 2022 hôm 27.11.

Cảnh sát Hà Lan đã được điều động ở Rotterdam, nơi có khoảng 500 CĐV Ma Rốc tụ tập gần trung tâm thành phố, cũng như ở The Hague, Amsterdam và Utrecht, cảnh sát Hà Lan cho biết.

Cảnh sát Hà Lan phải ra quân trấn áp CĐV Ma Rốc quá khích

TWITTER

Cảnh sát Rotterdam cho biết: “Những người hâm mộ đã ném pháo sáng và vật cứng vào cảnh sát chống bạo động". Hình ảnh video cho thấy cảnh sát với dùi cui và khiên trấn áp CĐV quá khích tại trung tâm thành phố này. Cảnh sát chống bạo động cũng giải tán người hâm mộ ở Amsterdam và The Hague.

Cộng đồng lớn người Ma Rốc ở Hà Lan đã tổ chức ăn mừng, đốt đuốc, bắn pháo sáng và lái xe trên đường phố, bấm còi ô tô và vẫy cờ Ma Rốc ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Tuyển Ma Rốc đã có trận thắng sốc trước Bỉ và tràn trề hy vọng vào vòng 1/8

FIFA

Tuyển Ma Rốc có một lượng lớn người hâm mộ ở Hà Lan. Trong đó, cầu thủ chạy cánh sinh ra ở Hà Lan Hakim Ziyech là một cầu thủ được hâm mộ đặc biệt, khi anh đã bắt đầu sự nghiệp ở nước này - chơi cho Ajax của Amsterdam trong 4 năm trước khi chuyển đến Chelsea vào năm 2020.

Bản tin World Cup (28.11): Sai lầm hàng thủ, Nhật Bản trả giá | Mặt nạ 'batman' ẩn chứa công nghệ tỉ đô

Cùng ngày, sau trận thua sốc của tuyển quốc gia, cảnh sát Bỉ cũng được điều động để ngăn chặn bạo loạn ở thành phố Brussels, khi CĐV đập vỡ cửa kính các cửa hàng, ném pháo sáng, đốt xe và đối đầu với lực lượng chức năng. Các ga tàu điện ngầm đã bị đóng cửa và nhiều đường phố bị phong tỏa để hạn chế sự lây lan của bạo lực…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.