Báo chí và các cầu thủ Bỉ quay lưng với De Bruyne sau trận thua Ma Rốc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/11/2022 09:53 GMT+7

Báo chí và một số đồng đội tuyển Bỉ đã chỉ trích kịch liệt nhận xét của Kevin De Bruyne sau thất bại 0-2 của “Quỷ đỏ” trước Ma Rốc tại bảng F World Cup 2022 .

Trận thua khiến De Bruyne và đội bóng của anh đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2022, với chỉ 3 điểm và phải quyết đấu với đương kim á quân Croatia ở lượt cuối bảng F.

De Bruyne bị chỉ trích do được cho là gây lục đục nội bộ tuyển Bỉ

AFP

Tiền vệ của Man City, De Bruyne lại có một màn trình diễn tệ khác trong trận thua Ma Rốc và đã bị giới truyền thông ở quê nhà chỉ trích. Tờ Le Soir không nương tay khi chấm điểm 3 cho tiền đạo dự bị Michy Batshuayi, thủ môn Thibaut Courtois và 4 điểm cho De Bruyne. “Anh ấy được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt cho đội xếp thứ 2 thế giới ở giải đấu này, nhưng đến nay vẫn chưa tạo được dấu ấn dù thường xuyên đá chính cho đội bóng được coi là hay nhất thế giới ở cấp độ CLB”, theo tờ Le Soir.

Trong khi đó, tờ De Standaard đưa ra đánh giá trong nỗi thất vọng với dòng tiêu đề: “Thất bại trước Ma Rốc cho thấy sự ngờ vực lẫn nhau trong nội bộ Quỷ đỏ”.

Tờ này viết: “Ai đó có thể lay De Bruyne tỉnh dậy không? Thái độ của anh ấy thể hiện rất ít tính tập thể và sự đồng cảm. Việc De Bruyne không chơi tốt thật đáng lo ngại. KDB (viết tắt tên Kevin De Bruyne) có mặt trên sân mỗi tuần tại Man City và cho thấy những số liệu thống kê tốt. Nhưng lại chơi không ấn tượng trong màu áo tuyển quốc gia”.

De Bruyne (trái) chơi mờ nhạt ở trận thua Ma Rốc

AFP

Sau trận thua Ma Rốc, De Bruyne cũng hứng chịu chỉ trích dữ dội từ dư luận và cả đồng đội về đánh giá gây sốc ngay trước thềm World Cup 2022. Tiền vệ này cho rằng tuyển Bỉ “không có cơ hội” nâng cao cúp vô địch World Cup vì họ “quá già”. Cầu thủ 31 tuổi cũng từng lên tiếng phản đối HLV Roberto Martinez khi cho rằng các cầu thủ trẻ của tuyển Bỉ “không cùng đẳng cấp với những cầu thủ đã nói lời chia tay sau World Cup 2018”.

Martinez, phát biểu sau trận thua Ma Rốc trên tờ The Guardian đã bác bỏ việc cả đội bị phân tâm bởi những lời đánh giá của De Bruyne: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe những bình luận đó. Tại World Cup, các cầu thủ phải nói chuyện với giới truyền thông hàng ngày, 90% trong số đó sẽ là tích cực nhưng luôn có 1 hoặc 2 lời không phù hợp với bối cảnh. Chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp và biết phải nói gì. Chúng tôi đã ở bên nhau được 6 năm và những bình luận sẽ không giúp chúng tôi giành chiến thắng”.

Tuyển Bỉ (áo đỏ) gục ngã trước Ma Rốc

AFP

Tuy nhiên, nội bộ tuyển Bỉ được cho là đang lục đục vì De Bruyne, sau phát biểu của hậu vệ kỳ cựu Jan Vertonghen. Cầu thủ 35 tuổi này đã bóng gió nói về De Bruyne rằng: “Chúng ta có lẽ cũng tấn công tệ vì đã quá già. Có quá nhiều thứ đang gây khó chịu trong tâm trí tôi lúc này, nhưng tôi không nên nói ra ở đây".

Bản tin World Cup (28.11): Sai lầm hàng thủ, Nhật Bản trả giá | Mặt nạ 'batman' ẩn chứa công nghệ tỉ đô

Theo nguồn tin từ báo giới Bỉ, rõ ràng đã có một số xích mích trong nội bộ tuyển quốc gia và nó có thể chấm dứt hy vọng của “thế hệ vàng” của bóng đá nước này tại World Cup 2022. Họ sẽ có một cơ hội để cứu vãn khi đối đầu với Croatia (4 điểm) ở lượt cuối bảng F vào ngày 1.12. Ở bảng này, tuyển Ma Rốc cũng đang có 4 điểm và chỉ cần có 1 điểm ở lượt cuối gặp Canada (đội đã bị loại) sẽ đoạt vé vào vòng 1/8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.